Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Duy Anh và Trần Hùng Mạnh là công nhân điện của Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thuộc nhà máy xi măng Kiên Lương, tọa lạc tại khu phố Lò Bơm, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Trong quá trình làm việc, Duy Anh và Hùng biết được đường dây cáp điện phục vụ trạm bơm nước đã nhưng hoạt động nên Duy Anh rủ Hùng cắt trộm dây cáp điện nói trên đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Theo đó vào khoảng cuối tháng 7/2019 đến đầu tháng 1/2020, Duy anh và Hùng đã nhiều lần dùng kiềm cộng lực cắt trộm trên 670 mét dây cáp điện đem bán phế liệu (với giá mỗi ký từ 100 đến 105 ngàn đồng) được khoảng 450 triệu đồng rồi chia đôi. Đến cuối tháng 3/2020, sau khi phát hiện mất tài sản, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã trình báo với cơ quan chức năng, sau đó Duy Anh và Mạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cho đến nay.

leftcenterrightdel
 2 bị cáo Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Duy Anh tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Duy Anh 4 năm tù, Trần Hùng Mạnh 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ghi nhận sự bồi thường của 2 bị cáo cho Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, số tiền trên 330 triệu đồng. Buộc 2 bị cáo liên đới nộp số tiền thu lợi bất chính do bán dây cáp điện lấy trộm là trên 118 triệu đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.

Văn Vũ