(BVPL) - Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, mới đây tại Hà Nội, Đảng bộ VKSNDTC đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2017 cho đảng viên thuộc Đảng bộ. Tham dự buổi Lễ còn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy và một số đơn vị thuộc VKSNDTC.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Viện trưởng VKSNDTC
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Viện trưởng VKSNDTC
 
Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy VKSNDTC đã công bố quyết định số 948-QĐ/ĐUK-HH ngày 18/1/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017 cho đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Viện trưởng VKSNDTC, sinh hoạt tại Đảng bộ VKSNDTC.
 
Lãnh đạo VKSNDTC cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Hà Mạnh Trí
Lãnh đạo VKSNDTC cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Hà Mạnh Trí
 
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC chúc đồng chí Hà Mạnh Trí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc đồng thời chúc mừng đồng chí Hà Mạnh Trí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc đồng chí Hà Mạnh Trí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng chính là sự ghi nhận của Đảng về quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp tích cực của đồng chí trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước cũng như quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí mong rằng, cùng với việc nhận phần thưởng cao quý này thì trong thời gian tới, đồng chí Hà Mạnh Trí sẽ tiếp tục nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng của người Đảng viên, người cán bộ từng công tác trong ngành Kiểm sát để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND ngày càng phát triển vững mạnh hơn.
 
P.V