Theo cáo trạng, bị cáo Sang làm nghề thuyền trưởng, thường xuyên ra biển đánh bắt thủy sản, am hiểu tọa độ và các thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá. Trong thời gian đánh bắt trên biển, Sang biết có nhiều tàu cá tháo thiết bị VMS, gửi các phương tiện khác cất giữ (trong phạm vi vùng biển nước Việt Nam), sau đó điều khiển tàu ra vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép để không bị phát hiện.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên Tòa lưu động xét xử sáng ngày 19/2/2025.

Đầu tháng 9/2024, bị cáo Sang chuẩn bị công cụ cất giữ VMS, thuê tàu cá (3 tháng) cùng 1 thuyền viên ra biển câu mực, cào ghẹ. Quá trình điều tra xác định từ tháng 9-10/2024, Sang cung cấp số điện thoại và tọa độ để nhóm bị cáo gửi 9 thiết bị VMS tàu cá, đi ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản và mua bán nhiên liệu giá rẻ. Bị cáo Sang thỏa thuận với các thuyền trưởng gửi VMS giá 5 triệu đồng/thiết bị hoặc quy đổi thành 1 phuy dầu diesel loại 220 lít.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Sang sử dụng thùng xốp đựng các thiết bị VMS rồi thả xuống biển. Trên mỗi thùng xốp được gắn một miếng vải đỏ khiến lực lượng tuần tra lầm tưởng là điểm làm dấu thả lưới của ngư dân. Ngày 17/10/2024, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá của Sang. Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển 9 thiết bị VMS của các tàu cá khác nên bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Ngọc Hiển xử lý. Thời điểm bị bắt quả tang, Sang chưa thu tiền công "chở" thiết bị VMS.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến công tác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân theo quy định IUU của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Tuyên phạt bị cáo Sang 10 năm tù, 11 bị cáo còn lại từ 3 năm đến 8 năm 6 tháng tù với tội danh trên. 

Ngọc Tuấn