leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Nguyễn Đình Thanh nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi đem bán để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 10/3/2024, Thanh thuê một xe Mazda 3 của anh Nguyễn Văn Hoàng tại Quảng Ninh với giá 1 triệu đồng/ngày, đặt cọc 5 triệu đồng. Sau khi nhận xe cùng giấy tờ liên quan, bị cáo không sử dụng đúng mục đích thỏa thuận mà nhanh chóng tìm người chuyển nhượng.

Thông qua môi giới, Thanh bán chiếc xe cho anh Nguyễn Trung Kiên ở Thái Nguyên với giá 480 triệu đồng, nhận trước 150 triệu đồng và đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc chiếc xe để tạo lòng tin.

Đến hạn, anh Hoàng không thể liên lạc với Thanh, đồng thời phát hiện chiếc ô tô đã bị mang đi bán nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 7/2025, bị cáo ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận định giá xác định tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 616 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Đình Thanh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Đình Thanh 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định.

Trúc Quyên