VKSND khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với TAND cùng cấp xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo là người chưa thành niên.
Theo nội dung cáo trạng, vào tối 6/3, sau khi một mình uống hết khoảng 500ml rượu trắng, K.H. đã lấy xe máy hiệu Lifan, dung tích 49cm³, BKS 81AR-006.XX đi thăm người thân. Khi đi, bị cáo chở theo em K.I. (SN 2013), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, xe không bật đèn chiếu sáng và di chuyển với tốc độ khoảng 50km/h.
Khi điều khiển xe đến đoạn đường cong thuộc địa phận huyện Chư Pưh (nay là xã Chư Pưh), do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và tay lái, K.H. đã tông vào hàng rào cọc tiêu bê tông ven đường khiến xe lao xuống mương thoát nước.
Hậu quả, vụ tai nạn làm em K.I. tử vong do chấn thương sọ não, riêng bị cáo K.H. bị thương, chiếc xe máy bị hư hỏng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 11 đã phân tích hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, nhận thức pháp luật hạn chế; khi phạm tội là người dưới 18 tuổi.
    |
 |
Đại diện VKSND khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) thực hiện quyền công tố tại phiên tòa. |
Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo K.H. 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS.
Bản án không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ gìn trật tự cho xã hội.
Qua vụ án nêu trên, đại diện VKSND khu vực 11 đã nhấn mạnh và tuyên truyền đến người dân, những người tham dự phiên tòa một số nội dung như: Thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe tuyệt đối không được điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
Các gia đình có con em ở độ tuổi vị thành niên cần tuyệt đối không giao xe mô tô – là nguồn nguy hiểm cao độ cho những người chưa đủ tuổi, chưa được cấp giấy phép lái xe để tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia – đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Ngoài ra, gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên, nhằm phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc./.