Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Trung (19 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) là giúp sức tích cực trong vụ án “Giết người” có tổ chức, có tính chất côn đồ, tiếp sức trong vụ truy sát giữa đường, khi nạn nhân không có khả năng chống trả. Tuy nhiên, Trung ra đầu thú, đây là tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo.
    |
 |
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. |
Áp dụng các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trung 5 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo Lê Văn Hoài Phong tham gia chặn ôtô chém người, trước đó, 20/9/2024, TAND tỉnh Long An đã xét xử 8 bị cáo tham gia tuyên phạt tổng mức án trên 50 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, hai nhóm thanh niên của Lê Văn Hoài Phong và nhóm P.T.D. xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khoảng 1h ngày 16/11/2022, Phong tập hợp một nhóm thanh niên đem nhiều mã tấu, rựa, chỉa ba mũi, dao phóng lợn... tổ chức truy sát nhóm D. đến tận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện đối tượng cần tìm đang chạy ôtô đến ngã ba Cai Tài đoạn km1942+200m Quốc lộ 1 thuộc ắp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Nhóm đối tượng Phong lập tức chặn ôtô chở D., đồng thời đập xe, kéo cửa kính ôtô chém số thanh niên trên phương tiện.
    |
 |
Bị cáo Nguyễn Minh Trung tại phiên tòa. |
Tại đây, Trung cầm rựa trực tiếp tham gia gây án. Sau khi ra tay cho đến khi các nạn nhân gục trong xe, dưới đường, đối tượng Phong kêu nhóm lên ôtô, xe máy chờ sẵn rút khỏi hiện trường.
Cuộc truy sát chớp nhoáng “như phim hành động” chốn đông người gây náo loạn tuyến giao thông vào cao điểm, dân địa phương phải chạy vô nhà né tránh, dân đi đường không dám đi ngang qua.
Hậu quả làm 4 nạn nhân thương tích tỉ lệ từ 11% đến 57%, nếu không cấp cứu kịp thời khả năng tử vong rất cao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác định, bị cáo Trung cầm rựa chém hai nhát vào cánh cửa xe bên trái, gây hư hỏng phương tiện, chém tài xế trong ôtô bị trọng thương. Sau khi gây án, bị cáo Trung bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 1/11/2024, bị cáo Trung ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và nhờ cha ruột bồi thường một phần thiệt hại cho các bị hại.