TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Thanh Long (SN 1968, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Hoàng Thanh Long phải bồi thường cho hai bị hại hơn 180 triệu đồng. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”; việc các bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.
    |
 |
| Bị cáo Hoàng Thanh Long tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, năm 1992, vợ chồng ông Phạm Đình Bảo (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Hương (SN 1967, cùng trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) được giao đất nông nghiệp cùng hộ gia đình bố mẹ chồng bà Hương là cụ Phạm Đình Nhật (SN 1934) và cụ Nguyễn Thị Thanh (SN 1937).
Đến năm 1993, hộ gia đình ông Bảo tách hộ khỏi hộ cụ Nguyễn Thị Thanh. Trong quá trình sử dụng, do có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nên hộ gia đình ông Bảo chỉ còn diện tích 948m² đất nông nghiệp, trong đó có 184m² đất tại xã Bình Minh.
Từ năm 1994 đến năm 2010, vợ chồng ông Bảo và bà Hương vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Phần đất nông nghiệp tại xã Bình Minh được cụ Thanh trông nom, quản lý và sử dụng.
Năm 2013, ông Bảo và bà Hương ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung. Từ năm 2015, ông Phạm Đình Đ. (SN 1972, em trai ông Bảo) sử dụng diện tích 184m² đất nông nghiệp nêu trên và cho rằng mình được ông Bảo ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Trong quá trình sử dụng, ông Đ. dựng một lán bằng tôn trên thửa đất này. Đến tháng 11/2024, giữa bà Hương và ông Đ. phát sinh tranh chấp vì bà Hương cho rằng, nếu ông Bảo chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải có sự đồng ý của bà và các con.
Đầu năm 2025, bà Hương có quan hệ tình cảm với bị cáo Hoàng Thanh Long và chung sống như vợ chồng tại xã Bình Minh. Trong quá trình chung sống, Long biết việc tranh chấp đất đai giữa bà Hương và gia đình ông Đ.
Khoảng 9h15 ngày 17/11/2025, Long điều khiển xe máy chở bà Hương, mang theo một cưa máy lưỡi xích và một con dao đến khu đất đang tranh chấp để dọn cây cỏ.
Khi thấy bà Hương cầm dao phát cỏ và Long sử dụng cưa máy, bà Nguyễn Thị T. (vợ ông Đ.) cho rằng hai người đang phá hoại đất của gia đình mình nên đã nhặt gạch ném về phía Long từ hai đến ba lần.
Bức xúc vì bị ném gạch trúng người, Long cầm cưa máy đuổi theo bà T. Khi bà T. đang nhặt gạch để ném lại, Long đuổi kịp, dùng cưa máy ép vào sườn nạn nhân, tăng ga để lưỡi cưa hoạt động mạnh hơn rồi đưa lưỡi cưa đang hoạt động vào vùng đầu và ngực bà T., gây nhiều thương tích.
Thấy vợ bị tấn công, ông Đ. lao vào can ngăn thì bị Long tiếp tục dùng cưa máy tấn công vào vùng cổ, gáy và đầu, gây thương tích. Nhờ được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên cả ông Đ. và bà T. đều không tử vong.
Theo kết luận giám định, ông Đ. bị tổn hại 13% sức khỏe, còn bà T. bị tổn hại 15% sức khỏe.
Sau khi gây án, Hoàng Thanh Long đến cơ quan Công an đầu thú.
Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và quy định của pháp luật, HĐXX quyết định buộc bị cáo bồi thường cho hai bị hại hơn 180 triệu đồng.