Sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Là người đầu tiên được chủ tọa xét hỏi, bị cáo Lê Văn Huy (21 tuổi, Quảng Trị) bước đến bục khai báo. Theo cáo trạng, VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố Lê Văn Huy tội Sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là bị cáo duy nhất bị truy tố tội danh này.  Huy khai bằng cách dò mật khẩu, anh ta đã chiếm đoạt tài khoản Facebook của bà Hằng (ở Hà Nội). Sau đó, bị cáo nhắn tin lừa chị Võ Minh Phương (cháu bà Hằng) mua 55 thẻ cào. Tiếp đó, Huy khai đã nhờ chị Phương mua 110 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng của 3 nhà mạng.

leftcenterrightdel
Lê Anh Huy khai số tiền lừa đảo đã được bị cáo mua Rik để đánh bạc 

Nghe HĐXX truy vấn, bị cáo trình bày anh ta nhắn tin qua mạng để xin số tài khoản ngân hàng của chị Phương. Sau đó, Huy lên mạng tải ảnh một mẫu hóa đơn giả, dùng máy tính chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho bị hại khiến người phụ nữ tin anh ta đã chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được số thẻ cào trị giá 55 triệu đồng, Huy nạp vào game Rikvip và bán tài khoản cho đại lý ở quán Internet tại địa phương để lấy tiền mặt. Sau đó, Huy lại dùng tiền này mua Rik để nạp vào các tài khoản trong game bài Tip.Club đánh bạc trực tuyến bằng game Tài - Xỉu. Toàn bộ số tiền này Huy bị thua hết.

Tiếp đó, HĐXX cho biết đến nay, mẹ bị cáo Huy đã nộp lại số tiền 55 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trước khi diễn ra phiên tòa, chị Phương đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 21 tuổi.

Từ việc phát hiện hành vi phạm tội của Huy, cơ quan điều tra đã lần ra cả đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Nguyễn Quốc Tuấn khai tỷ lệ “thuế” nhà cái giữ lại

Sau bị cáo Huy, HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC - về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.  Theo lời khai của bị cáo Tuấn, bản thân có tham gia chơi game đánh bạc Tài – Xỉu. Việc chơi game này, bị cáo khai để trải nghiệm sản phẩm nên không nhớ mình thắng hay thua. 

Tài liệu điều tra thể hiện, là một trong những người xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, Tuấn thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Trong ngày 8 và 9-8-2016, Nguyễn Quốc Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài - Xỉu, trong đó có lần đặt cược 300 triệu Rik (tương đương 249 triệu đồng), được hệ thống trả thắng cược là hơn 386 Rik (tương đương 320 triệu đồng).

Cũng theo lời bị cáo Tuấn, khi đổi Rik ra tiền thì sẽ bán cho đại lý. Theo Tuấn, người chơi sẽ phải mua Rik với giá 84 đồng, nhưng khi bán lại Rik cho đại lý thì chỉ được trả với giá 82 đồng. Bên cạnh đó, khi người đặt cược thắng thì sẽ nhận được số tương ứng, bị trừ đi 2%. Đây là tiền "thuế" của hệ thống, nhà cái giữ lại.

Tuấn khai: Bị cáo báo cáo cho Nguyễn Văn Dương trực tiếp 1 tháng 1 lần. Toàn bộ nội dung bị cáo xây dựng sau đó gửi một người nữa để báo cáo C50. Khi bị cáo tham gia đánh bạc, ngoài mục đích "ăn thua" còn để phục vụ công ty báo cáo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao về game bạc online.

Nguyễn Quốc Tuấn khai khi thắng Rik sẽ bán cho đại lý của Lê Anh Dũng để lấy tiền.

Lập hơn 30 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua Rik và chuyển tiền

Trả lời HĐXX bị cáo Lê Anh Dũng cho biết đã kinh doanh quán internet được 10 năm nay. Từ tháng 8-2015 Dũng xin tham gia làm đại lý cho game cờ bạc Rikvip. Dũng liên lạc với Hoàng Thành Trung (người cùng Phan Sào Nam "khởi xướng" hệ thống game cờ bạc) để xin làm đại lý cấp 1. "Nhà bị cáo kinh doanh quán net, vật phẩm game ảo có uy tín trên thị trường nên xin làm đại lý cho Rikvip và được Trung đồng ý", bị cáo Dũng khai.

leftcenterrightdel
Lê Anh Dũng khai sử dụng 30 tài khoản ngân hàng để trả tiền cho các con bạc 

Theo lời khai của Dũng, các con bạc chơi Rik thắng sẽ lên danh sách đại lý tìm thấy tên và số điện thoại của bị cáo, gọi đến thông báo bán Rik. Sau đó Dũng hướng dẫn các con bạc chuyển Rik và điền danh mục số tài khoản ngân hàng, căn cứ vào đó Dũng để chuyển tiền cho con bạc. Dũng cũng bán thẻ cào của các nhà mạng cho người chơi. Mục đích người mua để nạp điện thoại hay nạp chơi game cờ bạc thì bị cáo không biết.

Dũng đã mở hơn 30 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua Rik và chuyển tiền cho các con bạc. Trả lời HĐXX, Dũng cho biết tổng số tiền hưởng lợi từ việc làm đại lý cho 3 game cờ bạc là hơn 3,3 tỉ. Trả lời nhận thức về hành vi của mình, bị cáo Dũng nói: Ban đầu bị cáo chỉ nhận thức  mua bán và đổi thẻ cào kiếm thêm thu nhập. Sau khi bị cơ quan điều tra bắt mới biết việc mua bán thẻ này là tiếp tay cho cờ bạc. 

Dũng khai: Bị cáo chủ yếu liên lạc với tài khoản Facebook có tên "Long Lê" qua sự giới thiệu của Hoàng Thành Trung, Dũng cho biết thêm các con bạc sử dụng tài khoản ngân hàng để mua Rik là tiền ảo chơi cờ bạc online rồi khi thắng được trả bằng Rik. Các con bạc sẽ bán Rik cho đại lý và Dũng chuyển tiền mặt qua tài khoản ngân hàng.

Ngày mai Tòa tiếp tục xét hỏi.

Nhóm PV