TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú tại trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội các “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đào Xuân Nam còn được biết đến với cái tên Nam “con”, là đối tượng lang thang ở Hà Nội. Chỉ trong 3 ngày, Nam đã liên tiếp gây ra hai vụ án, đó là vụ Giết người trên phố Phùng Hưng và vụ Cố ý gây thương tích trên phố Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đào Xuân Nam khi đang bị CATP Hà Nội truy nã.

Theo cáo trạng, năm 2002, bà Phạm Thúy Ngân (SN 1952, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) quen biết và có quan hệ làm ăn với ông Trần Quang Khánh (SN 1966, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi hai ngườii đang làm ăn kinh doanh ở khu vực chợ Vòm, Liên bang Nga.

Tính đến thời điểm năm 2006, ông Khánh còn nợ bà Ngân 180.000 USD. Bà Ngân nhiều lần đòi tiền nhưng ông Khánh không đồng ý trả vì cho rằng đã thanh toán hết số tiền này. Đến năm 2007, ông Khánh về Việt Nam kinh doanh. Bà Ngân cho rằng ông Khánh trốn nợ không trả nên bức xúc.

Khoảng tháng 3/2008, bà Ngân từ Liên bang Nga về Việt Nam gặp và kể cho Ngô Văn Long (tức Long “vàng”) về việc ông Khánh vay nợ tiền để mua nhà nhưng không trả.

Do có quan hệ từ trước với ông Khánh nên Long chủ động liên hệ và hẹn ông Khánh đến quán cà phê để nói chuyện cùng bà Ngân về khoản nợ. Tại đây, Long đưa cho ông Khánh giấy ghi nợ và nói: “Việc này tao không giải quyết không được, mày tự lo trả chị tao đi, không thì không xong đâu”. Biết Long là dân “xã hội”, nên ông Khánh hoảng sợ xin Long cho về xem lại sổ sách rồi trả tiền sau.

Sau khi ông Khánh ra về, bà Ngân nói với Long: “Bây giờ chị không ở đây thường xuyên, có gì em giúp chị, nếu đòi được tiền, chị chỉ lấy một nửa”.

Vài ngày sau, Long và bà Ngân hẹn vợ chồng ông Khánh ở một quán cà phê trên phố Tông Đản (quận Hoàn Kiếm) để nói chuyện. Thời điểm đó, Đào Xuân Nam là “đàn em” của Long nên đã hộ tống “đàn anh” đến quán cà phê. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn do ông Khánh không trả tiền. Sau khi đe dọa ông Khánh xong, bà Ngân và Long ra về.

Đầu tháng 3/2009, Nam “con” đến nhà Long chơi và được “đàn anh” cho biết, ông Khánh vẫn chưa chịu trả tiền cho bà Ngân. Nghe vậy, Nam nói với Long: “Hay là chú để cháu đi đòi tiền, kiếm tí”. Long đồng ý và dặn Nam, nếu ông Khánh không chịu trả thì đánh cho một trận.

Chiều 12/3/2009, Nam “con” rủ thêm 3 người khác mang dao đến nhà ông Khánh ở trên phố Cửa Đông để đòi nợ. Khi thấy ông Khánh đi xe ô tô một mình về nhà, Nam hô đồng bọn cầm dao xông lên chém một nhát vào vai ông Khánh. Bị chém, ông Khánh bỏ chạy nhưng đã bị vấp ngã ở vỉa hè. Lúc này, đồng bọn của Nam “con” tiếp tục xông vào tiếp tục chém khiến ông Khánh bị thương tích, tổn hại 47% sức khỏe. Về phía nhóm đòi nợ, gây án xong, Nam “con” cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, Nam “con” bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch dùng dao phóng lợn đâm trúng ngực, bị thương tích nặng tại khu vực phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Nam “con” nghi ngờ nhóm đối tượng gây thương tích cho mình là của người có tên Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, SN 1978) nên nảy sinh ý định tìm gặp để trả thù.

Khoảng 23h ngày 14/3/2009, Nam “con” cùng 3 người khác đến một quán bar trên phố Phùng Hưng để tìm Hoàng Lại Nam. Khi thấy Nam “Ngọ” từ quán bar đi ra, Nam “con” cầm súng đến trước mặt, bắn một phát đạn xuyên qua ngực trái của Hoàng Lại Nam. Bị trúng đạn, Hoàng Lại Nam ôm ngực, quay người bỏ chạy thì bị ngã xuống đường. Một người trong nhóm của Nam “con” cầm dao xông vào chém Hoàng Lại Nam. Hậu quả, Hoàng Lại Nam được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại 41% sức khỏe. Sau khi gây án, Nam “con” cùng đồng bọn bỏ trốn.

Một số người trong nhóm này đã bị bắt hoặc ra đầu thú và đã bị TAND TP Hà Nội kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Giết người”. Ngày 1/7/2017, Đào Xuân Nam ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Nam “con” có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định và cho Nam “con” đi điều trị chữa bệnh. Trong thời gian điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, tháng 4/2022, Nam bỏ trốn khỏi bệnh viện.

2 năm sau, tháng 4/2024, Nam được gia đình đưa trở lại bệnh viện điều trị. Đến tháng 5/2024, Nam được xác định đã khỏi bệnh nên không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nữa.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Nam 7 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự; 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134, khoản 3, Bộ luật Hình sự; tổng hợp hình phạt chung Nam phải chấp hành là 10 năm tù.

Hồng Nguyên