Ngày 1/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan các vụ mua bán và tàng trữ pháo hoa nổ dịp trước Tết Nguyên đán. Sau nửa ngày làm việc, HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Thanh (SN 1992, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) 6 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm. Đồng phạm với Thanh, Đặng Phương Nam (SN 1992, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) lĩnh 9 tháng tù.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Còn Khuất Văn Đạt (SN 1994, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị tòa sơ thẩm tuyên 18 tháng tù về tội Tàng trữ hàng cấm.

Theo hồ sơ, ngày 11/12/2023, Thanh liên hệ qua mạng xã hội với Hạ Văn Quân (quê Vĩnh Phúc) rồi chi 50 triệu đồng để mua hai thùng chứa pháo hoa nổ (loại 49 quả/hộp) với giá 800.000 đồng mỗi hộp.

Chiều cùng ngày, Thanh lái xe ô tô tải đến gần cầu Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) nhận pháo hoa nổ từ một tài xế taxi chở đến. Sau đó, anh ta mang pháo về cất giấu tại nhà ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Biết Thanh có hàng cấm, Khuất Văn Đạt liên hệ để hỏi mua. Thanh đồng ý giao dịch với giá 950.000/hộp. Ngày 8/12/2023, Đạt chuyển hơn 28 triệu đồng tiền cọc để mua 30 hộp pháo hoa nổ.

Ngày 11/12/2023, Thanh thuê Đặng Phương Nam chở thùng xốp đựng pháo, bên ngoài dán kín bằng băng dính màu vàng để giao cho Đạt. Với số pháo còn lại, Thanh tiếp tục rao bán trên mạng xã hội facebook. Giữa tháng 12, một khách hàng ở Hưng Yên hỏi mua 8 hộp pháo hoa nổ, Thanh lập tức đồng ý.

Sáng 14/12/2023, Thanh điều khiển xe ô tô gắn BKS 30H-830.XX chở Đặng Phương Nam mang bao tải chứa pháo hoa nổ đi giao hàng cho khách. Đến khu vực quốc lộ thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhóm này chưa kịp giao dịch thì bị cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ. Theo kết luận giám định, tổng khối lượng pháo hoa nổ bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án là hơn 89,2 kg.

Trung Vương