Ngày 11/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Hồng Phương về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Đồng chí Nguyễn Thành Quát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Quát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vì vụ lợi nên trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến ngày 1/10/2025, Đặng Hồng Phương đã 3 lần thực hiện hành vi vận chuyển người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh, xuất cảnh trái phép qua lãnh thổ Việt Nam.

Mặc dù nhận thức rõ đây là hoạt động vi phạm pháp luật, các đối tượng đều không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh qua đường tiểu ngạch, nhưng vì hám lợi, Phương vẫn đồng ý tham gia, trở thành mắt xích trong đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã nhiều lần trực tiếp điều khiển phương tiện vận chuyển người nhập cảnh trái phép.

Ngày 13/9/2025, Phương tổ chức đón 1 người Trung Quốc từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, đưa về tỉnh Ninh Bình và được trả công 10 triệu đồng.  Tiếp đó, từ ngày 21 đến 24/9/2025, Phương tiếp tục nhận vận chuyển 1 người Trung Quốc từ tỉnh Ninh Bình vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa bàn tỉnh Gia Lai, người này nghi ngờ bị lừa bán nên đã bỏ trốn, do không hoàn thành việc giao nhận, Phương không được trả tiền công.

Đáng chú ý, ngày 1/10/2025, Phương tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khi vận chuyển 5 người Trung Quốc từ tỉnh Ninh Bình vào TP HCM. Khi đang di chuyển đến địa bàn tỉnh Gia Lai, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ số người nhập cảnh trái phép.

Trước những chứng cứ rõ ràng, bị cáo Đặng Hồng Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Tại phiên tòa, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đã phân tích sâu sắc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi. Đồng thời, chỉ ra phương thức, thủ đoạn hoạt động có tổ chức, tinh vi của loại tội phạm này, đặc biệt là việc lợi dụng không gian mạng để móc nối, điều hành. Qua đó khẳng định, hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước về quản lý xuất nhập cảnh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên mức hình phạt đối với bị cáo Đặng Hồng Phương là 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Việc lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quá trình buộc tội được thực hiện chặt chẽ, khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, khẳng định rõ nét vai trò trung tâm, trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuất nhập cảnh trái phép nói riêng. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp./.

Võ Văn Cường - Nguyễn Chính