Ngày 8/4/2022, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Trung Hiếu (31 tuổi, quê tỉnh Quảng Binh) mức án 13 năm tù và Huỳnh Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) 12 năm tù về tội Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh được quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự. 

leftcenterrightdel
Hai đối tượng Dương Trung Hiếu và Huỳnh Văn Hùng tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2019, Hiếu quen biết và thỏa thuận cùng Hùng tìm mua thuốc Viagra (thuốc có công dụng điều trị các tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới) giả để bán lại nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hiếu sử dụng mạng xã hội tìm kiếm các trang quảng cáo thuốc sinh lý và liên lạc với người tên Hoàng Hà (ở Gia Lai) chuyên bán thuốc Viagra giả.

Kể từ năm 2019 đến khi bị bắt, Hiếu nhiều lần đặt mua thuốc Viagra giả của Hà. Sau khi Hiếu đặt hàng mua thuốc, Hà gửi hàng qua nhà xe cho Hiếu.

Ngày 25/3/2020, Hà gửi hàng cho Hiếu. Sau khi nhận hàng, Hiếu đưa đến nhà Hùng để cất giữ, tiêu thụ.

Ba ngày sau, Hiếu chạy xe máy đến nhà Hùng lấy 500 hộp thuốc Viagra giả đem về nhà mình để tiêu thụ thì bị Công an TP HCM bắt quả tang.
Quá trình điều tra, Công an đã thu giữ 1.230 vỉ thuốc Viagra giả có giá trị hơn 1 tỉ đồng.  

Cơ quan tố tụng xác định Hiếu có vai trò chủ mưu, trực tiếp liên hệ mua thuốc Viagra giả; Hùng có vai trò giúp sức cho Hiếu trong việc cất giấu và tiêu thụ số thuốc Viagra giả.

Đối với đối tượng tên Hà thì tháng 3/2020, đối tượng này bị Công an tỉnh Gia Lai bắt về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc Viagra tại Gia Lai. Cho nên, Công an TPHCM sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Hà, cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định./.

Sơn Tùng