leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Trường nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, Trường bị tai nạn giao thông gãy chân dẫn đến mất khả năng lao động nên thường xuyên bị Đinh Thanh Hiền (SN 2003, con gái riêng của vợ) kiếm chuyện chửi mắng do không giúp được gì cho gia đình. Vào chiều ngày 21/2/2023, sau khi đi uống rượu về nhà, Trường xảy ra cự cãi với Hiền.

Cho rằng cha dượng hăm dọa đòi đánh mình nên Hiền kêu bạn trai là Huỳnh Diệu Quốc Quân đến cùng Hiền dùng lời lẽ thô tục chửi Trường thì được bà Nguyễn Thị Yến (vợ Trường) can ngăn. 

Đến khoảng 23h20' cùng ngày, bực tức vì bị Hiền và Quân chửi mình, thấy Hiền và Quân đang nằm trên giường, Trường đã lấy cây dao yếm chém Hiền làm thủng xương hộp sọ khiến Hiền tử vong. Trường tiếp tục cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người Quân gây thương tích 39%. 

Sau gây án, Trường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội "Giết người" cho đến ngày đưa ra xét xử.

Văn Vũ