Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Hồng Nhung chịu mức án 8 năm 6 tháng tù.
    |
 |
Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung. |
Bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Khang phải thi hành 6 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (SN 2005, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó do TAND quận Hoàn Kiếm, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phương Anh phải chấp hành 40 tháng tù.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Đáng chú ý, trong số các bị cáo trên có 21 bị cáo còn lại trong độ tuổi từ 16 đến 17. Các bị cáo bị tuyên phạt từ 5-10 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, nhiều bị cáo bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt nên được tòa tuyên trả tự do.
Bản án nêu rõ, các bị cáo Nhung và Khang là những người trực tiếp điều khiển phương tiện tông tử vong nạn nhân Q., còn Nguyễn Phương Anh có vai trò đồng phạm với Nhung.
Đáng chú ý, ngày 25/12/2024, Phương Anh bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Các bị cáo khác hầu hết phạm tội khi đang ở lứa tuổi từ 16-17. Các bị cáo ra tòa đều ăn năn, hối lỗi.
    |
 |
Một bị cáo khác tại phiên tòa. |
Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án điển hình cho tình trạng thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, bấm còi gây rối trật tự công cộng.
Hội đồng xét xử nêu rõ thêm, ở vụ án này, nhiều bị cáo là học sinh được ăn học đầy đủ, thậm chí có những bị cáo đang học đại học mà vẫn bất chấp pháp luật, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người chết. Đây là sự việc hết sức đau xót.
Hội đồng cấp sơ thẩm cũng khuyến cáo, sau này khi thi hành xong bản án, Tòa đề nghị các bị cáo hãy trở thành người có ích cho xã hội, không tái phạm.
Đặc biệt, các bậc phụ huynh có con em liên quan vụ án cần tăng cường quản lý, giáo dục con cái giúp họ sớm hoàn lương, không tiếp tục sa đà vào vòng lao lý.
Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tù đối với nhiều bị cáo để răn đe, phòng ngừa tình trạng tương tự xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, nâng cao biện pháp giáo dục cho các bậc phụ huynh đối với con em mình trong việc chấp hành các quy định đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
    |
 |
Bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang tại bục khai báo. |
Theo cáo trạng, vào khuya ngày 2/11/2024, Nhung lái xe máy Honda Vision chở Nguyễn Phương Anh (SN 2005) đi dạo qua nhiều tuyến phố trung tâm.
Khoảng 23h30, Nhung và Phương Anh đến khu vực vườn hoa Tao Đàn thì gặp một nhóm thanh niên đang lái mô tô chạy với tốc độ cao. Do tò mò và muốn thể hiện bản thân, Nhung tăng ga bám theo.
Trên đường đi, đoàn "quái xế" điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, bấm còi gây náo loạn hàng loạt tuyến phố khu vực nội thành Hà Nội.
Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Nhung thiếu quan sát nên tông trúng chị N.H.Q (SN 1997, nạn nhân) điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Cú tông khiến chị Q. ngã ra đường. Liền lúc đó, Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008) điều khiển xe chạy phía sau tiếp tục đâm vào người chị Q, làm chị Q tử vong tại chỗ.