Ngày 13/8, Tòa án nhân dân TP HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng Ly (SN 1986, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án là 3 túi nylon đựng vàng bị đối tượng Nguyễn Thị Mộng Lý trộm của chủ tiệm vàng. - Ảnh CA

Theo cáo trạng của VKSND, từ tháng 1/2023, bà Nguyễn Thị Mộng Ly làm giúp việc nhà tại tiệm vàng K.L.T. (thuộc quận 5, TP HCM), do bà Phạm Thị K.L và ông Bùi Q.T làm chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Ly thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể vào khoảng 00h45' ngày 29/4/2023, bà Ly đã lợi dụng sơ hở của chủ, lén lút lấy trộm số tiền 134,6 triệu đồng và 1.099 mẫu trang sức (57 dây chuyền, 1.042 khóa) trị giá hơn 1 tỉ đồng của chủ tiệm vàng.

Do biết tại tầng 2 có camera an ninh nên Ly đi bộ ngược lên tầng năm lấy áo đồng phục nhân viên dài tay màu cam đang phơi, rồi xuống tầng hai lấy một túi nylon và thay áo.

Sau đó, Ly mở cửa kính phòng sát cầu thang lầu hai, đi lùi quay lưng về hướng camera để tránh bị nhận diện rồi lấy ba túi nylon có tiền và trang sức rồi cất giấu ở khu vực mình nghỉ trưa ở giữa tầng một và tầng hai.

Đến khoảng 15h40' cùng ngày, bà Ly lấy số trang sức trên bỏ vào túi đồ của mình và bắt xe về nhà ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để lẩn trốn. Tại đây, bà Ly lấy 28 triệu đồng tiêu xài cá nhân và giấu số trang sức sau gian bàn thờ.

Ngày 11/5/2023, qua trích xuất camera, ông T. phát hiện đối tượng nghi vấn nên đã đến Công an quận 5 trình báo vụ việc. Đến ngày 13/5/2023, bà Nguyễn Thị Mộng Ly bị bắt.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bà Nguyễn Thị Mộng Ly là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì lẽ đó cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội./.

Hà Bắc