Theo cáo trạng, tối ngày 5/10/2019, Nguyễn Thanh Hoài Minh, Tôn Thất Hưng (SN 2003, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đang ngồi chơi tại khu vực trước Công an phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Lúc này, nhóm thanh niên khoảng 5 người trong đó có Ngô Tiến Tài (SN 2002, trú Huyện Phù Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Minh Trí (SN 2003, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy xe moto đi ngang qua nhìn thấy nhóm Nguyễn Thanh Hoài Minh nên xông vào đuổi đánh, nhóm Hoài Minh chạy thoát được.

Tôn Thất Hưng đã gọi điện thoại cho Phạm Quốc Huy kể lại sự việc mình cùng nhóm bạn bị nhóm Ngô Tiến Tài đuổi đánh. Sau đó, Tôn Thất Hưng gặp Nguyễn Văn Quân (SN 2000, quận Hải Châu) và Nguyễn Thanh Hoài Minh, cả 3 cùng chở nhau đến tại quán cà phê trên đường Hồ Tùng Mậu để gặp Hưng.

Tại đây, Tôn Thất Hưng gặp nhóm bạn gồm Nguyễn Ngọc Hoàng, Phạm Quốc Huy, Nguyễn Huỳnh Đức Việt (cùng SN 2001, quận Hải Châu),  Lương Quý Hải, Bùi Quang Trực , Nguyễn Phước Vĩnh Thọ (SN 2003, trú tại Hải Châu), Lê Quang Minh, Đào Anh Hưng (SN 2004), Hoài Minh kể lại sự việc mình vừa bị nhóm của Ngô Tiến Tài đuổi đánh cho cả nhóm bạn nghe. Nguyễn Ngọc Hoàng bảo “Để đó từ từ tính”. Lúc này, Tôn Thất Hưng nhờ Nguyễn Văn Quân chở về nhà, Quân chở Hưng về rồi quay lại quán cà phê.

Đến khoảng 21h30, Hoàng và nhóm bạn thống nhất cùng nhau xuống tìm nhóm Ngô Tiến Tài để "đòi lại công bằng”. Hoàng đi lấy hung khí gồm một cây kiếm, một cây mác, một cây dao tự tạo về chia cho cả nhóm. Hoàng cầm cây kiếm, Huy cầm  cây mác, Thọ cầm cây dao tự tạo.

Khi đến đoạn đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng thì gặp nhóm của Ngô Tiến Tài gồm khoảng 6 người đang điều khiển xe máy lưu thông phía trước trong đó có Nguyễn Minh Trí.

Thấy nhóm Hoàng phía sau, nhóm Tài dừng xe nhặt gạch ném về phía nhóm của Hoàng. Lúc này nhóm của Hoàng cũng dừng xe cầm hung khí xông lên đuổi đánh nhóm của Tài, nhóm của Tài ít người hơn nên thất thế bỏ chạy. 

Thấy vậy, nhóm của Hoàng cầm hung khí đuổi theo, Trí chạy sau bị vấp ngã nên Hoàng đuổi kịp. Hoàng dùng kiếm chém vào người Trí nhiều nhát, lúc này Phạm Quốc Huy chạy đến dùng cây mác chém vào đầu Trí làm vỡ mũ bảo hiểm. Sau khi chém vỡ mũ bảo hiểm Huy tiếp tục chém vào đầu Trí gây ra vết thương trên đỉnh đầu.

Hoàng tiếp tục dùng kiếm đâm một nhát vào bụng Trí gây ra vết thương thấu bụng. Thấy Trí bị chảy máu và nằm bất động dưới đường, Bùi Quang Trực nói cả nhóm dừng lại, tất cả lên xe chạy đến khu vực cầu Thuận Phước vứt hung khí, còn cả nhóm giải tán đi về. Nguyễn Minh Trí được người dân đưa đi cấp cứu, mang tỉ lệ thương tích 55%.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt  Nguyễn Ngọc Hoàng 11 năm tù, Phạm Quốc Huy 10 năm tù, Nguyễn Huỳnh Đức Việt 8 năm tù,  Bùi Quang Trực  5 năm tù, Nguyễn Phước Vĩnh Thọ 5 năm tù, Nguyễn Thanh Hoài Minh 5 năm tù,  Nguyễn Văn Quân 4 năm tù, Lương Quý Hải 4 năm tù , Bùi Lê Quang Minh 3 năm tù, Đào Anh Hưng 3 năm tù cùng về tội “ Giết người”

 

Lê Tâm