Nhóm 11 bị cáo gồm: Đặng Phạm Hoàng Phi (SN 2001), Nguyễn Thanh Sang (SN 2002), Nguyễn Lê Việt Trường (SN 2003), Phạm Văn Nguyên (SN 2004), Đoàn Công Tú (SN 2004), Huỳnh Công Trí (SN 2003, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Thanh Minh (SN 2002), Nguyễn Thành Vy (SN 2005), Nguyễn Viết Thái (SN 2005),  Phan Mạnh Toàn (SN 2005) và Huỳnh Văn Thành (SN 2004, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, vào khuya ngày 12/9/2020, Đặng Phạm Hoàng Phi cùng với nhóm bạn sử dụng 7 xe mô tô đi dạo trên đường Chu Huy Mân, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Khi nhóm của Phi đi đến đoạn gần ngã ba đường Chu Huy Mân giao nhau với đường Dương Vân Nga, quận Sơn Trà thì thấy nhóm của Ngô Trần Đức Hậu (SN 2006, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cùng 9 người khác gồm: Trần Quang Bảo Vân (SN 2002, quận Ngũ Hành Sơn), Trương Thị Tuyết Trinh (SN 2004), Trần Văn Quốc (SN 2004), Trần Văn Nam (SN 2004), Trịnh Ngọc Bảo Duyên (SN 2003), Nguyễn Thị Nga (SN 2004) và Võ Thị Bảo Ngân (SN 2006) Huỳnh Thị Hằng Ny (SN 2005, cùng trú quận Sơn Trà), Nguyễn Văn Vinh (SN 2001, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang điều khiển xe mô tô đi ở phần đường bên kia theo hướng ngược lại.

Nguyễn Thanh Minh gọi nhóm của Hậu đứng lại để chọc ghẹo các bạn nữ bên nhóm này. Nhóm của Hậu hoảng sợ bỏ chạy. Minh và Sang tiếp tục gọi nhóm mình quay lại đuổi theo. Trong lúc chở Vy đuổi theo nhóm Hậu, Huỳnh Văn Thành dừng xe lại để Vy nhặt một viên gạch ở ven đường, ném về phía xe Hậu nhưng không trúng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

Cùng với đó, Phi chở Sang quay lại trước, đuổi kịp và ép xe Hậu dừng lại tại đoạn gần ngã ba đường Chu Huy Mân giao với đường Dương Vân Nga. Phi với Sang xuống xe, mỗi người đạp vào chân trái Hậu khiến Hậu và Vân cùng xe ngã xuống đường.

Vân vừa đứng dậy thì Vy chạy đến nhặt một viên gạch trên vỉa hè rồi đánh vào sau đầu Vân khiến Vân ngã nằm xuống đường.

Minh nhặt một viên gạch khác đánh liên tiếp 3 cái theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng sau đầu Vân và đá liên tiếp 2 cái vào vùng lưng Vân.

Thái nhặt viên dưới lòng đường, ném theo hướng từ trên xuống về phía Vân nhưng không trúng rồi tiếp tục đá liên tiếp 2 cái vào vùng bụng Vân. Sau đó, Thái nhặt 1 cái lư hương bằng sứ sát lề đường, ném vào vùng đầu Vân làm lư hương bị vỡ. Trí đá liên tiếp 2 cái trúng vào lưng, mông của Vân.

Đồng thời khi thấy nhóm của Phi chạy đến, Hậu bỏ chạy, Trường nhặt 1 viên gạch bê tông ở gốc cây trên vỉa hè gần chỗ Vân nằm đuổi theo và dùng tay phải kẹp cổ Hậu tại trước công nhà dân. Khi Hậu ngồi xuống, hai tay ôm đầu, mặt hướng xuống đất, Trường cầm viên gạch bê tông ném trúng vào vùng đùi phải của Hậu.

Toàn đá một cái trúng vào lưng Hậu, cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp 2 cái vào vùng đầu của Hậu làm vỡ mũ bảo hiểm.

Nguyên nhặt một viên gạch bê tông ở vỉa hè đường Chu Huy Mân  đánh liên tiếp 2 cái trúng vào lưng và đầu của Hậu làm vỡ viên gạch. Nguyên tiếp tục nhặt 1 viên gạch khác, đánh tiếp vào vùng đầu Hậu.

Tú nhặt 1 viên gạch (đã vỡ), đánh liên tiếp 2 cái vào vùng đầu của Hậu. Vy sau khi đánh Vân thì chạy lại đấm liên tiếp 3 cái trúng vào đầu của Hậu.

Trường sau khi đánh Hậu cũng chạy lại chỗ Vân, cầm dép của Vân  đánh 1 cái trúng vào vai của Vân. Huỳnh Văn Thành mặc dù không trực tiếp tham gia đánh Hậu và Vân nhưng đã có hành vi giúp sức, dừng xe lại để Vy nhặt hung khí, điều khiển xe chở Vy đến đánh Hậu và Vân đồng thời chở Vy chạy thoát.

Tỷ lệ thương tích của Ngô Trần Đức Hậu là 20% và Trần Quang Bảo Vân là 3%.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Phạm Hoàng Phi và Nguyễn Thanh Sang cùng mức án 10 năm tù, Nguyễn Lê Việt Trường, Phạm Văn Nguyên, Đoàn Công Tú và Huỳnh Công Trí cùng mức án 7 năm tù. Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thành Vy, Nguyễn Viết Thái và Phan Mạnh Toàn cùng mức án 4 năm tù, Huỳnh Văn Thành mức án 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.

 

Lê Tâm