leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2021, Nguyễn Văn Út do mua bán thua lỗ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.C. là thương lái mua bán lúa tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Út sau đó gọi điện thoại nhờ Phạm Văn Mãi giúp sức. Cả hai thống nhất liên lạc với Nguyễn Minh Triều, Lê Tuấn Dủ, Huỳnh Phúc Chia nhờ giúp bằng cách: Triều và Dủ sẽ đóng vai trò người môi giới ở địa phương, khi bà C. đến Hậu Giang, Triều và Dủ đưa bà C. đi xem lúa ở những cánh đồng gần nhà Dủ và Triều. Đồng thời, nói với bà C. lúa do Út đưa giống cho Triều và Dủ giao đến người dân gieo sạ, đã có bao tiêu, đặt cọc mua từ trước nhằm tạo lòng tin với bà C.; đối với Chia tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán lúa,…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã 4 lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại. Trong đó, Nguyễn Văn Út có hành vi chiếm đoạt số tiền 555 triệu đồng, Nguyễn Minh Triều ngoài giúp sức cho Út chiếm đoạt tiền của bà C., Triều còn trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 450 triệu đồng của Công ty TNHH chế biến lương thực Trường Thắng, các bị cáo Mãi, Dủ, Chia có hành vi giúp sức cho Út, Triều…

Căn cứ vào các tình tiết vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Triều 13 năm tù; Nguyễn Văn Út 12 năm tù; Phạm Văn Mãi 8 năm 6 tháng tù; Lê Tuấn Dủ 7 năm tù; Huỳnh Phúc Chia 4 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Thanh Tùng