    |
 |
Các bị cáo trong phiên xét xử. |
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” đối với bốn bị cáo: Nguyễn Văn Luân (SN 1991, trú tại TP Đông Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Viên (SN 1973, trú tại TX Kinh Môn, Hải Dương); Trần Quang Quyền (SN 1988) và Nguyễn Văn Thái (SN 1987), cùng trú tại TP Đông Triều, Quảng Ninh.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 5 đến tháng 11/2024, tại địa bàn Đông Triều, Nguyễn Văn Luân và Nguyễn Văn Viên đã cấu kết mua bán trái phép pháo hoa nổ và hóa chất dùng để sản xuất pháo. Trong đó, Luân trực tiếp tìm mua pháo hoa và pháo trứng, còn Viên tìm đầu mối tiêu thụ.
Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 147,28 kg pháo hoa nổ và 3,9 kg hóa chất – tổng khối lượng tang vật lên tới 151,18 kg. Các bị cáo đã bán 2 dàn pháo loại 49 lỗ cho mỗi người là Thân Thế An và Trần Thanh Hiếu. Đặc biệt, Trần Quang Quyền mua 23,06 kg pháo từ Luân và Viên, sau đó bán lại 21,35 kg cho Nguyễn Văn Thái với giá 36,7 triệu đồng. Số pháo này được Thái mang về cất giữ nhằm mục đích sử dụng cá nhân.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án:Nguyễn Văn Luân và Nguyễn Văn Viên: mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo điểm c, khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Trần Quang Quyền: 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”. Nguyễn Văn Thái: 6 tháng 10 ngày tù giam về tội “Tàng trữ hàng cấm” – đúng bằng thời gian bị tạm giam từ ngày 17/12/2024 đến nay.
Phiên tòa là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép - loại hàng hóa bị pháp luật nghiêm cấm do tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, trật tự xã hội.