TAND huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với VKSND huyện đưa ra xét xử lưu động vụ án A Ngang (SN 1993; trú tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS.
Theo cáo trạng, vào chiều tối 7/10/2024, trong quá trình đi đặt bẫy chuột trong rừng, bị cáo A Ngang đã phát hiện một vườn sâm Ngọc Linh của một người dân tại tiểu khu 93 (thuộc thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh). Thấy không có ai trông coi, A Ngang đã nảy sinh ý định nhổ trộm cây sâm Ngọc Linh để mang về trồng và nhân giống tại vườn sâm Ngọc Linh của mình.
Sau đó, bị cáo đã lén lút nhổ trộm tổng cộng 350 cây, trong đó gồm có 116 cây sâm Ngọc Linh, có giá trị hơn 110 triệu đồng và 234 cây không phải là sâm Ngọc Linh (không xác định được loài, không xác định được giá trị).
    |
 |
Bị cáo A Ngang tại phiên tòa. |
Nội dung cáo trạng nêu rõ, hành vi của bị cáo trực tiếp xâm hại đến khách thể quan trọng được pháp luật công nhận và bảo vệ, đó là quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Đồng thời, hành vi của bị cáo còn tạo sự bức xức trong dư luận quần chúng nhân dân, gây tâm lý hoang mang cho người dân sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là những người đang trồng sâm Ngọc Linh, gây ảnh hưởng niềm tin của người dân.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Ngang với mức án 30 tháng tù.
Việc đưa ra xét xử lưu động vụ án nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và nhận thức pháp luật của người dân đối với các vụ việc vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, còn nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung./.