Theo cáo trạng, năm 2011, Phú được Công ty Bảo vệ thực vật An Giang (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời), có trụ sở tại số 23, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, tuyển dụng vào làm việc và phân công nhiệm vụ làm nhân viên kỹ thuật, thị trường và thu tiền bán hàng tại các Đại lý của Công ty trên địa bàn các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh và TP. Cần Thơ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phan Văn Phú tại phiên toà.

Từ tháng 2 đên tháng 9/2016, Phú đã nhiều lần đến các Đại lý của Công ty trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, thu tiền bán thuốc bảo vệ thực vật, với tổng số tiền là trên 651 triệu đồng. Sau khi thu được tiền từ các Đại lý, Phú không giao nộp về Công y, mà chiếm đoạt, đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên toà.

Đến cuối tháng 9/2016, Công ty Lộc Trời phát hiện nên đã cho Phú nghỉ việc và trình báo đến Cơ quan Công an. Sau khi bị đuổi việc, Phú cùng gia đình giao nộp lại trên 164 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Đến ngày 15/5/2024, Phú bị khởi tố, điều tra. 

Kết thúc phiên toà, ngoài bản án 12 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền còn chiếm đoạt cho Công ty.

 

Quỳnh Phước