Ngày 7/6/2022, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Ngô Anh Tuấn (65 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất) 7 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

leftcenterrightdel
Bị cáo Ngô Anh Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2008 đến năm 2012, bị cáo Tuấn (nguyên là Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong việc thỏa thuận với các trường, trung tâm dạy nghề, cơ sở kinh doanh để mua hóa đơn và lập hồ sơ dạy nghề khống để quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn cũng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 90 triệu đồng do ông Đỗ Văn Hoan (chủ cơ sở may Phú Khang, huyện Thống Nhất) đã chi cho bị cáo Tuấn, nhưng ông Tuấn không nộp vào quỹ Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất mà chiếm đoạt tiêu xài hết.

Tuấn còn ký kết hợp đồng hỗ trợ kinh phí cho một số cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách gần 900 triệu đồng và chi 50 triệu đồng trái quy định cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thống Nhất. Tổng số tiền thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của bị cáo Tuấn gây ra là gần 1,6 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Anh Tuấn 5 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; 2 năm tù về tội tham ô tài sản./.

Nho Thanh