Theo cáo trạng số 24/CT-VKSĐT-P2, bà Phạm Thị T. và ông Võ Văn L. (SN 1970) cư trú tại xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp), chung sống có đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, giữa ông L. và Phạm Thị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do ông L. uống rượu, bia và đôi khi có gây nợ nần.
Khoảng 22h30’ ngày 29/4/2025, sau khi đã uống rượu, bia, ông L. về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với T.. Trong lúc giận dữ, ông L. dùng tay bóp cổ T., T. giãy giụa và la lên thì ông L. buông ra (không để lại dấu vết trên cổ T.) và vào phòng riêng ngủ một mình, còn T. sang phòng khác ngủ.
    |
 |
| Bị cáo T. tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: HG). |
Đến khoảng 3h30’ ngày 30/4/2025, do ấm ức việc bị ông L. mắng chửi và bóp cổ, bà T. nảy sinh ý định giết chết ông L. nên đi ra phía sau nhà lấy 1 đoạn ống tuýp kim loại dài 64 cm, đường kính 3,2 cm, đi vào phòng ông L.
Thấy ông L. ngủ say, T. dùng ống tuýp nêu trên đập mạnh liên tiếp 3 cái vào đầu của ông L. làm vỡ sàn sọ, vòm sọ dẫn đến tử vong, rồi bỏ đi ra ngoài, ném ống tuýp kim loại phía trước cửa phòng ngủ của ông L.
Sau đó, bà T. tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.
Khoảng 7h30’ngày 30/4/2025, bà Võ Thị M., (SN 1969), cư trú ấp Kinh Giữa, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp (chị ruột ông L.) đến nhà thì phát hiện T. nằm bất động trên giường, bên cạnh có nhiều vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo cơ quan Công an.
Cáo trạng kết luận, hành vi của bà T. có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị T. 10 năm tù.