Ngày 7/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án "Mua bán trẻ em".

 


Khoảng tháng 12/2015, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng nuôi con, nên Nguyễn Minh Quí (ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) đến nhà gặp Lan hỏi “Nếu có ai cần con, thì Quí sẽ cho đứa con ruột tên Nguyễn Minh Phúc, sinh ngày 12/01/2015 với điều kiện phải cho Quí 5 triệu đồng”. Nghe vậy, Lan điện thoại nói cho Hà và Hà điện thoại thông báo cho Lượm, nhưng sau đó, Quí thay đổi ý định, không cho con nữa.

Đến ngày 4/5/2016, Quí đến gặp Lan bàn việc cho con và cả hai cùng đưa Phúc xuống Cần Thơ gặp Hà, Hà điện cho Lượm nói đã xin được Phúc, nhưng phải trả cho gia đình Phúc 20 triệu đồng, Lượm đồng ý và kêu Hà cho mượn trước 20 triệu đồng để đưa cho gia đình Phúc và nhờ Hà nuôi Phúc vài ngày để Lượm kêu Tú đưa Phúc ra Lạng Sơn sẽ có người đến nhận. Điện thoại xong, Hà lấy tiền đưa cho Lan 17 triệu đồng, Lan đưa cho Quí 5 triệu đồng.

Ngày 9/5/2016, Tú đến thành phố Cần Thơ gặp Hà để nhận Phúc và 2 triệu đồng, rồi đón xe khách đưa Phúc ra tỉnh Lạng Sơn giao cho một người phụ nữ tên Tú Anh (không rõ họ, địa chỉ) mang sang Trung Quốc giao cho Lượm, rồi Lượm bán lại cho Chan Quỳnh Phứng.

Đến ngày 14/5/2016, Nguyễn Thị Mịnh (mẹ ruột Quí) phát hiện việc Quí cho Phúc, nên đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo sự việc. Cùng ngày Lan đến Công an phường Mỹ Thạnh đầu thú.

Ngày 20/5/2016, Lan bị khởi tố, điều tra. Đến ngày 3/01/2017 và ngày 10/01/2017, Tú, Hà và Lượm bị khởi tố, điều tra.
 

Theo Duy Bình/Công lý

.