Ngày 17/6/2025, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn huyện Đức Hòa.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Hiếu (SN 1990; ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) mức án tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Lê Thành Nghĩa (SN 1990; ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) mức án tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm từ tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Phan Thị Mỹ Quyên (SN 1990; ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm từ tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Lê Nhật Triều (SN 1997; ngụ tỉnh Đồng Nai; tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) mức án chung thân tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vự án, ngày 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An chốt chặn trên Đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa phát hiện Nghĩa ngồi trên xe bán tải, mang theo 5kg Methamphetamine và 4 bánh heroin, còn Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, chú ruột Nghĩa) cầm lái, đang trên đường đi giao ma túy.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi bị lực lượng chức năng chốt chặn, chiếc xe không dừng lại mà lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ và người đi đường làm một Thiếu tá Cảnh sát giao thông hi sinh và hai người dân tử vong.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu tại xã An Ninh Đông, Cảnh sát thu giữ thêm 14 bánh heroin (5kg), gần 1kg Methamphetamine cùng nhiều túi ma túy khác, nhiều khẩu súng và đạn các loại.

Quá trình điều tra xác định Phạm Trung Hiếu quen biết Mai Thanh Tùng (SN 1979; ngụ tỉnh Tây Ninh, hiện sinh sống tại Campuchia). Đầu năm 2023, Tùng thuê Hiếu đi nhận ma túy về nhà cất giấu để giao cho khách mua của Tùng với tiền công 5 triệu đồng mỗi ký, hoặc hai bánh heroin. Sau đó, Hiếu lại thuê Nghĩa giao, nhận ma túy với tiền công 4 triệu đồng mỗi ký.

Quá trình mua bán ma túy, Hiếu đã ba lần nhận ma túy từ người của Tùng tổng cộng 54 bánh heroin, 32kg Methamphetamine rồi giao cho khách mua. Trong đó, Hiếu bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh heroin với giá 145 triệu đồng/bánh, 14kg Methamphetamine với giá 200-250 triệu đồng/kg.

Còn Quyên thuê Nguyễn Lê Nhật Triều nhận ma túy từ Nghĩa mang về giao lại mình. Cơ quan điều tra cũng xác định, Nghĩa hai lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và Quyên tổ chức một một lần.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, VKSND tỉnh Long An nhận định, đây là vụ án phức tạp, số lượng ma túy lớn, thủ đoạn tinh vi, có người nước ngoài tham gia, trong đó Hiếu có vai trò cầm đầu. Các bị cáo dùng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng mang tên người khác để giao dịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Đai Lánh