Ngày 22/8, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hoá đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ cát số 41, thuộc địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can từ đối với Lê Thị Thoan.

Các bị cáo bị xét xử, gồm: Lê Thị Thoan (61 tuổi, trú thị trấn Quý Lộc), Trịnh Xuân Thành (41 tuổi, trú xã Yên Trường, là con rể bà Thoan) và Nguyễn Trọng Giang (40 tuổi, trú xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc).

Theo cáo trạng, vào ngày 12/6/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 5 tàu đang  khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn gần mỏ cát số 41 thuộc thị trấn Quý Lộc.

Mở rộng điều tra, đơn vị xác định, mỏ cát số 41 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty CP thương mại Đức Lộc khai thác. Sau đó, Công ty này đã nhượng quyền khai thác cho Lê Thị Thoan và Trịnh Xuân Thành.

Công suất khai thác ban đầu của mỏ cát số 41 là 20.000m3/năm, điều chỉnh còn 10.000m3/năm vào ngày 18/9/2019.

Mặc dù biết rất rõ công suất, trữ lượng được khai thác, Thoan vẫn thuê công nhân, tàu thuyền, mua máy móc, thiết bị khai thác cát không đúng với nội dung giấy phép được cấp.

leftcenterrightdel
 Mỏ cát số 41 tại thị trấn Quý Lộc thời điểm còn hoạt động. (Ảnh chụp tháng 5/2022).

Từ tháng 10/2020 đến hết tháng 5/2022, Thoan, Thành và Giang đã huy động hàng chục tàu khai thác cát vượt công suất mỏ. Tổng số cát khai thác vượt công suất trong thời gian trên là hơn 1 triệu m3. Số cát khai thác vượt công suất có giá trị hơn 95 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thoan 30 tháng tù; Trịnh Xuân Thành 36 tháng tù; và Nguyễn Trọng Giang 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bảo Châu