Theo cáo trạng, chiều ngày 1/11/2020, tại chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), trong khi đang bốc vác trái cây, giữa anh Huỳnh Phan Minh Hiếu (SN 1997, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và anh Ngô Tiến Thành (SN 1999, trú thôn Tam Thành, huyện, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau và được mọi người can ngăn. Vì sợ bị anh Hiếu đánh tiếp nên Thành gọi điện thoại cho Trần Hà nhờ đến đưa về.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Hà về tội "Giết người". (ảnh: LT)

Nghe bạn gọi điện, Hà cầm theo 1 cây dao rồi điều khiển xe môtô đi đến chợ. Khi tới nơi, Hà giấu dao ở sau cửa nhà vệ sinh rồi đi vào tìm Thành. Lúc này, Hà gặp Hiếu đang đứng nói chuyện với bạn. Giữa Hà và Hiếu xảy ra cãi vã, xô xát về việc Hiếu đánh Thành nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Hà chạy đến nhà vệ sinh lấy cây dao rồi tới chỗ Hiếu đang đứng, chém 1 nhát vào vùng đầu của Hiếu. Hiếu đưa tay trái lên đỡ nên một phần lưỡi dao chém trúng vào phần đầu và một phần lưỡi dao trúng vào cẳng tay đoạn gần cổ tay trái.

Sau đó, Hà cầm dao đi về ra và vứt cây dao xuống cầu Tiên Sơn (TP Đà Nẵng). Còn Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, mang tỉ lệ tổn thương cơ thể 12%.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hà tại phiên tòa xét xử. (ảnh: LT)

Được biết, Hà là đối tượng có hai tiền án và một tiền sự. Đặc biệt, trong lúc bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam về hành vi giết người, Trần Hà và một bị can trong vụ án khác đã cùng nhau phá ô cửa thông gió của nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu để chạy trốn.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo Hà mức án 12 năm 6 tháng về tội “Giết người”, cộng với mức án 3 năm 6 tháng tù tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” bị xử phạt trước đó, tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù.

 

L.T