leftcenterrightdel
 

Ngày 6/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Ngữ (SN 1990, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Vũ Xuân Ngữ đã nói dối vợ chồng ông Đào Văn Trưng (SN 1960) và bà Vũ Thị Thái (SN 1963, cùng trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang có lô đất A1 -10, diện tích 1055m2, tại dự án thuộc ven sông Hàn, TP Đà Nẵng. Ngữ dẫn ông Trưng và bà Thái đi xem lô đất nói trên và nói sẽ chia lô đất trên thành 10 mảnh nhỏ để bán, đồng thời nhờ hai người giới thiệu cho người nào muốn mua đất.

Khoảng tháng 12/2017, ông Trưng giới thiệu vợ chồng ông Hồ Ngọc Cần (SN 1962) liên hệ với Ngữ để mua đất. Sau khi được dẫn đi xem đất, ông Cần thỏa thuận với Ngữ mua 2 lô đất, mỗi lô 100m2 với giá mỗi lô là 1 tỉ 200 triệu đồng và sẽ đặt cọc trước số tiền 1 lô đất.

Sau khi nhận tiền thì Ngữ hẹn với ông Cần là đến ngày 30/4/2018 sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngữ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngoài ra, Ngữ còn nói với ông Trưng là mình có 2 lô đất ở đường Hồ Nghinh. Tin lời Ngữ, ông Trưng đã đặt cọc mua 1 lô, đồng thời giới thiệu cho ông Cần mua lô đất còn lại với giá 1 tỉ 400 triệu đồng.

Cũng thông qua sự giới thiệu của ông Trưng, chị Phạm Thị Chúc (SN 1992, TP Hồ Chí Minh)  liên hệ với Ngữ để  mua đất tại Đà Nẵng.  Ngữ nhận tiền đặt cọc mua đất 1 tỉ 827 triệu đồng của chị Chúc  rồi hứa hẹn sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện.

Bên cạnh đó, thông qua mối quan hệ làm ăn, quen biết, Ngữ tiếp tục nói dối với ông Đào Văn Lợi (SN 1971, quận Sơn Trà) là đang có lô đất tại dự án ven sông Hàn sẽ tách ra 17 lô nhỏ hơn để bán. Ông Lợi nghe vậy  đồng ý mua 2 lô  với giá 1 tỉ 200 triệu đồng/ 1 lô. Số tiền này ông Lợi trừ vào số tiền  2 tỷ đồng ông góp vốn cùng bị cáo để kinh doanh vào năm 2017.

Sau đó, Ngữ tiếp tục bán thêm cho ông Lợi 1 lô đất nữa với giá 700 triệu đồng. Số tiền này bị cáo sử dụng tiêu xài cá nhân hết và hẹn sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 lô đất sau.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng  7/2018, Ngữ tiếp tục bịa ra là mình có căn nhà ở quận Sơn Trà và nếu không có lô đất tại dự án ven sông Hàn thì sẽ chuyển nhượng lại căn nhà cho ông Lợi. Ông Lợi tưởng thật nên đồng ý đưa cho bị cáo thêm 100 triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Tổng số tiền Ngữ chiếm đoạt của ông Lợi là 2 tỉ 800 triệu đồng.

Từ tháng 12/1017 đến tháng 6/2019, Vũ Văn Ngữ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bán đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng  số tiền là 7 tỉ  227 triệu đồng.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngữ mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Lê Tâm