Vụ án thứ nhất, về tội Trộm cắp tài sản: Theo cáo trạng, do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Thái Chí Hải (SN 1976, trú thôn 3, xã Sơn Trà (nay là xã Mỹ Long), huyện Hương Sơn) nảy sinh ý định đi trộm tài sản. 

Khoảng 22h ngày 14/12/2024, Hải cầm theo 1 bao tải đi bộ sang nhà anh Thái Văn Bồng (SN 1964, anh trai của Hải, trú cùng thôn) rồi đi ra phía sau chuồng gà, bắt trộm 11 con, gồm 3 con gà trống và 8 con gà mái có tổng khối lượng 21,2kg, trị giá gần 2,4 triệu đồng.

Sau đó,  Hải đưa số gà đó về nhà mình cất giấu, chờ sáng ngày hôm sau đưa đi tiêu thụ. Đến khoảng 6h ngày 15/12/2024, anh Bồng ngủ dậy thì phát hiện gà bị mất và nghi ngờ Hải đã bắt trộm nên đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an. 

Cơ quan điều tra đã triệu tập Thái Chí Hải lên làm việc và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp tang vật lấy trộm cho Cơ quan điều tra. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo Thái Chí Hải tại phiên tòa trực tuyến.

Tại phiên xét xử, Thái Chí Hải thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Được biết, ngày 8/1/2015, Thái Chí Hải bị TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 và 2 năm 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999 tại Bản án số 01/2015/HSST. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành tổng cộng là 5 năm 6 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt ra trại vào ngày 15/4/2019, nhưng chưa chấp hành xong phần án phí dân sự sơ thẩm nên chưa được xóa án tích.

Về nhân thân, ngày 5/6/2020, Thái Chí Hải bị TAND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, chấp hành xong hình phạt, ra trại vào ngày 21/3/2021, đã được xóa án tích.

Ngoài ra, ngày 16/6/2009, Thái Chí Hải bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa vào cơ sở giáo dục với thời hạn 24 tháng về hành vi Chống người thi hành công vụ theo Quyết định số 1771/QĐ-UB-NC. Chấp hành xong vào ngày 26/3/2011; Ngày 2/11/2007, Thái Chí Hải có hành vi trộm cắp tài sản và bị Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử phạt hành chính số 07/QĐ-XPHC ngày 25/12/2007 với số tiền 200.000đ. Đã chấp hành xong vào ngày 26/12/2007.

Xét thấy, hành vi nêu trên của Thái Chí Hải đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Thái Chí Hải 18 tháng tù về tội danh trên.

Vụ án thứ hai, về tội Tàng trữ hàng cấm: Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn,  khoảng 20h30’ ngày 8/1/2025, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Hương Sơn, đã kiểm tra và bắt giữ Nguyễn Đình Chiểu (SN 1991, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép 18,02 kg pháo nổ tại nhà của mình, nhằm mục đích để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Đình Chiểu tại phiên xét xử trực tuyến.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Đình Chiểu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

leftcenterrightdel
 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố đã chủ động tham gia xét hỏi, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát. Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiểu 6 tháng tù về tội Tàng trữ hàng cấm.

 

Anh Bắc