Ngày 9/9, đưa bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1995, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nam mức án tử hình.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thành Nam có người chú họ tên Tạ Ngọc Sơn (SN 1988, quê ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Khoảng tháng 5/2023, Nam lên Hà Nội ở tại căn hộ do người chú họ thuê để bán ma túy. Thời gian đầu, Nam giúp Sơn bán ma túy nhưng không được trả công. Thời gian sau, Sơn trả cho Nam 2,5 triệu đồng/kg ma túy tổng hợp, nếu Nam bán được.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên xét xử.

Nguồn ma túy tổng hợp do Sơn tự mang đến hoặc nhờ người mang đến cho Nam. Khi có khách mua “hàng”, Sơn gửi thông tin địa chỉ nhận “hàng”, loại “hàng” để Nam đóng gói, thuê người giao cho khách.

Trung tuần tháng 8/2023, Nam nhận được điện thoại của Sơn và số điện thoại lạ bảo ra khu vực thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) nhận hộp ma túy “nước vui”. Nam ra điểm hẹn nhận hộp ma túy “nước vui” rồi mang về căn hộ đang ở cất giấu.

Tối 21/8/2023, Nam thấy Sơn nhắn tin bảo chuyển hộp ma túy “nước vui” trên vào TP Hồ Chí Minh. Nhận chỉ đạo, Nam lấy hộp xốp, cho hộp ma túy “nước vui” vào trong rồi ghi tên, số điện thoại của người nhận, người gửi với nội dung: “Chúc anh chị khai trương thành công - may mắn”.

Sáng 22/8/2023, Nam thuê taxi, mang thùng xốp bên trong có ma túy "nước vui" đến Bến xe Nước Ngầm để gửi vào TP Hồ Chí Minh cho khách thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Theo Kết luận giám định, số lượng ma túy “nước vui” trong hộp gồm: 1.125,139 gam MDMA; 138,280 gam Mathamphetamine; 5,283 gam Ketamine và 6.109,685 gam ma túy ở thể rắn khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Nam, cơ quan chức năng thu giữ thêm 9.615,99 gam Methamphetamine và 20.567,81 gam Ketamine với mục đích để bán cho khách kiếm lời.

Ngoài ra, trong cuốn sổ A4 thu giữ tại phòng ở của Nam, bị cáo khai đây là các đơn hàng ma túy giao cho khách hàng ngày theo chỉ đạo của Sơn được ghi bằng các ký hiệu “Lavie”, “Măng sấy”, “Da hong pao tea”, “kem mới, kem cũ”, “Sâm Hàn Quốc”... Bên trong các túi này có chứa ma túy nhưng đó là loại ma túy gì và cụ thể thế nào, bị cáo không rõ.

Theo Kết luận giám định của cơ quan chức năng, tổng số ma túy Nguyễn Thành Nam phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.125,139 gam MDMA; 39.724,379 gam Methamphetamine; 50.567,813 gam Ketamine và 6.109,685 gam ma túy khác ở thể rắn.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam mức án tử hình theo đúng tội danh cáo trạng truy tố.

Đối với đối tượng Tạ Ngọc Sơn, qua xác minh, hiện không có mặt tại địa phương và không xác định được đang ở đâu. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.

H.Nguyên