TAND huyện Yên Lạc tỉnh, Vĩnh Phúc vừa mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nga 24 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phùng Thị Nga tại phiên toà.

Trước đó, ngày 4/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, SN 1981, ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến nay, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook của Nga có tên “Đy Gia Truyền Thanh Nga”; “Thiết Bị Thông Minh”; tài khoản Facebook Vũ Hồng Quân” và tài khoản Youtube “DÂN OAN VĨNH PHÚC” để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân của huyện Yên Lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò, vị trí, chức năng các cơ quan Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, Nga đã đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Lạc, gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đây sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho các đối tượng khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Minh Hiếu