Tại tòa, bị cáo Quang thừa nhận hành vi phạm tội và không có luật sư bào chữa. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho lần đầu phạm tội để giảm án. Tuy nhiên, tòa nhận thấy bị cáo phạm cùng lúc nhiều tội là nghiêm trọng nên đã tuyên án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm sáu tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 2 năm sáu tháng tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Dương Quang bị dẫn giải. 

Quang là đối tượng chuyên tiêu thụ mô tô tay ga có nguồn gốc phạm tội mà có. Tháng 4/2018, Quang lên mạng Facebook truy cập vào group bán xe không giấy tờ để tìm mua xe gắn máy do trộm cắp, không có giấy tờ với giá rẻ.

Quang tìm thấy một thanh niên tên Tý (chưa rõ lai lịch) bán một chiếc xe SH 150i màu đen và đồng ý mua với giá 24 triệu đồng. Sau đó, Quang mang về nhà kiểm tra thấy xe không gắn thiết bị định vị nên giữ lại sử dụng.

Ba tháng sau, người này tiếp tục rao bán một xe SH Mode màu trắng không giấy tờ với giá 22 triệu đồng. Quang lại mua đem về nhà cất giấu.

Hai ngày sau, Quang sử dụng tên Zalo liên lạc với một thanh niên khác (cũng không rõ lai lịch) chuyên làm giả các giấy tờ để đặt làm giấy tờ và biển số giả đối với xe mới với giá 700.000 đồng.

Có giấy tờ và biển số giả, tháng 10/2018, Quang bán chiếc xe SH Mode trên với giá 46 triệu đồng trên mạng chotot.vn.

Ngày 18/1/2019, anh D. ở quận Tân Phú đồng ý mua và đã đưa trước 43 triệu đồng. Anh này giữ xe cùng giấy tờ và hẹn ngày sau đi công chứng sang tên sẽ trả hết số tiền. Tuy nhiên, đến hẹn anh D. không liên lạc được với Quang. Nghi xe có vấn đề, anh D. đã tìm cách lấy lại tiền.

Khi anh D. thấy Quang tiếp tục đăng bán xe SH màu đen trên mạng, anh đã nhờ người bạn liên hệ hỏi mua. Chiều 26/1/2019, Quang điều khiển xe mang giấy tờ giả đến địa điểm giao xe thì bị Công an bắt./.


Sơn Tùng - Tuấn Anh