Vừa qua, VKSND khu vực 10 (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm đối với vụ án Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tấn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã mạo danh “sư thầy” chùa “Kim Quang” để tiếp cận, tạo niềm tin với các bị hại thông qua việc bán nhang (hương).

Sau khi nắm bắt được tâm lý của các nạn nhân, Tấn bịa đặt thông tin về việc họ bị “vong linh em bé” đi theo hoặc địa điểm kinh doanh đang có “vong chưa siêu thoát”, khiến họ hoang mang và dễ tin vào các giải pháp mê tín mà Tấn đưa ra.

Không dừng lại ở đó, Tấn sử dụng thủ đoạn như: vẽ hình người bằng bút sáp lên giấy trắng rồi dùng tàn hương xoa lên để hình nổi rõ, tạo ra “bằng chứng giả” về vong linh để yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền “cúng giải hạn 49 ngày” vào tài khoản của vợ mình nhưng nói dối đây là tài khoản của thủ quỹ chùa. Qua đó, Tấn đã chiếm đoạt tổng cộng 12.250.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên xét hỏi bị cáo tại phiên tòa. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh Tấn 9 tháng tù.

Từ vụ án nói trên, VKSND khu vực 10 nhận thấy, loại tội phạm lợi dụng yếu tố tâm linh để chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng gia tăng, nhất là tại các địa bàn đông dân cư.

Do đó, VKSND khu vực 10 đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin của UBND các xã triển khai ghi âm, ghi hình bằng các thiết bị có độ phân giải cao để xây dựng các video tuyên truyền pháp luật. Những sản phẩm truyền thông này sẽ được phát hành đồng bộ trên nhiều nền tảng số như Youtube, Zalo OA, fanpage xã và các cổng thông tin điện tử. Từ đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới và nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các hành vi vi phạm pháp luật./.

Nguyễn Chính