Ngày 16/10, TAND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại làng Kruối Chai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Văn Bình tại phiên tòa. (Ảnh: Quang Trường)

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2022, Bình đã thuê Nguyễn Văn San, Đinh Xuất, Đoàn Văn Mơ, Đinh Văn Kmơt và Đinh Văn Thước lên rừng tại các vị trí ở tiểu khu 750 và 752 thuộc xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro (thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H’De quản lý) để khai thác gỗ trái phép.

Quá trình khai thác gỗ, Bình và các đối tượng đã khai thác 63 cây gỗ chủng loại (Xoay, Trám, Giẻ, Thông Nàng, Thông Tre, Sơn huyết, Kiền kiền, Giổi) từ nhóm I đến nhóm V thuộc gỗ thông thường với khối lượng gỗ thiệt hại 84,045m3.

Đối với các đối tượng: Nguyễn Văn San, Đinh Xuất, Đinh Văn Kmơt, Đoàn Văn Mơ, Đinh Văn Thước đã bị TAND huyện Kông Chro đưa ra xét xử, kết án tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HSST ngày 15/3/2024 và đang chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Bình, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro ra quyết định truy nã số 01/QĐTN-CSĐT ngày 25/11/2022.

Đến ngày 6/5/2024, Công an huyện Kông Chro phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Bình khi đang lẩn trốn tại phường Ia Kring (TP Pleiku).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND huyện Kông Chro đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”./.

Nguyễn Chính