Gần đây, một số đối tượng đã thực hiện hành vi chặt phá, khai thác trái phép hơn 20m3 gỗ rừng, trong đó có 19,119m3 gỗ cây trai (tên khoa học Garcinia fagraeoides - thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA) trong lõi rừng thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" để điều tra làm rõ.

leftcenterrightdel
 Những cây gỗ quý bị các đối tượng chặt phá (Ảnh: CAH Tân Sơn).

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 11/2023, Trần Văn Nghị (SN 1983), ở huyện Tân Sơn (làm nghề mộc) đã đặt vấn đề mua gỗ của Phạm Văn Thành (SN 1988), ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Thành đồng ý và tìm gặp Giàng A Câu (SN 1983), Giàng A Lâu (SN 1992), Giàng A Sái (SN 1984), Mùa A Páo (SN 1988), Sồng A Câu (SN 1993), cùng trú tại huyện Phù Yên để bàn bạc và tìm cách vào rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Xuân Sơn chặt hạ gỗ.

Sau đó, các đối tượng Giàng A Câu, Giàng A Lâu, Giàng A Sái, Mùa A Páo, Sồng A Câu vào Vườn Quốc gia Xuân Sơn, sử dụng cưa máy cắt xẻ số gỗ trên và vận chuyển giao cho Phạm Văn Thành đi bán.

leftcenterrightdel
 7 đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAH Tân Sơn).

Ngày 4/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Câu, Giàng A Lâu, Giàng A Sái, Mùa A Páo về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 8/8 và 29/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Nghị, Phạm Văn Thành và Sồng A Câu cùng về tội danh trên.

VKSND huyện Tân Sơn đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P