leftcenterrightdel
 Nguyễn Minh Phụng tại phiên tòa sơ thẩm.

Đồng thời, Phụng còn bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và 4 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2022 đến 10/2022, L. (SN 2008) có quan hệ yêu đương và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với Bùi Thanh Tuấn (SN 1998, ngụ huyện Đất Đỏ) nên có thai.

Từ giữa tháng 4/2023, thông qua mạng xã hội, Phụng quen biết và phát sinh tình cảm với L. Cuối tháng 4/2023, L. dọn đến ở cùng với Phụng và gia đình tại huyện Long Điền khi đang mang thai tháng thứ 8. Đến ngày 20/5/2023 thì L. sinh cháu B.

Quá trình điều tra xác định, trước và sau khi L. sinh con, giữa Phụng và L. đã 13 lần giao cấu với nhau. Đồng thời thời điểm thực hiện giao cấu với Tuấn và Phụng, L. đủ 13 tuổi nhưng dưới 16 tuổi nên cả Phụng và Tuấn đều phạm tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Cũng theo cáo trạng, vào khoảng 3h00' ngày 14/7/2023, do bực tức vì cháu B. khóc trong lúc uống sữa, Phụng đã ném cháu B. (lúc này chưa đầy 2 tháng tuổi) xuống nệm trong phòng ngủ làm cháu bé bị gãy xương đùi trái với tỷ lệ tổn thương 21%. Phụng bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" vì hành vi này.

Ngoài ra vào khoảng 10h00' ngày 15/8/2023, Phụng từng dùng tay đánh mạnh vào vùng trán và cấu vào đầu cháu B. lắc qua lắc lại nhiều lần do bực tức vì cháu B. khóc khi uống sữa. Việc này khiến cháu B. bị tử vong do chấn thương sọ não khi chưa đầy 3 tháng tuổi nên Phụng bị VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố về tội “Giết người”.

Riêng với Bùi Thanh Tuấn, trước đó đã bị TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử trong một vụ án khác và đã tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và 16 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là 5 năm 10 tháng tù.

Gia Bảo