Trung tá Cao Phi Cương, Kiểm sát viên đại diện VKSQS Khu vực 71 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm phiên tòa. 

Theo nội dung công bố bản cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 23/6/2021, Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Ngọc Thành trong lúc ngồi nhậu thì Tiến rủ Thành tìm địa điểm để sử dụng ma túy. 

Thành điện thoại cho Lê Đức Việt (sĩ quan công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2) để hỏi Việt tìm địa điểm để sử dụng ma túy. Lúc này, Việt điện thoại cho Nguyễn Anh Tuấn và sắp xếp địa điểm tại phòng khách sạn Sơn Thảo nhận phòng, thuê loa, đèn đem đến khách sạn và đón nhóm của Thành.

Sau đó, Tuấn trực tiếp liên hệ với bị cáo Thành để đưa nhóm xuống địa điểm đã hẹn trước. Tại nơi tổ chức sử dụng ma túy, các bị cáo trong vụ án rủ thêm 5 người bao gồm bạn gái và 2 nhân viên phục vụ đến, trong đó có 4 người sử dụng chất ma túy do các bị cáo mua về. 

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSQS Khu vực 71 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm phiên tòa. 

Đến khoảng 22h45' cùng ngày, khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản phạm tội quả tang với khối lượng ma túy chưa sử dụng còn trong phòng A2 là 2,7840 gam ma túy, loại Ketamine; 1,1282 gam ma túy (màu xám), loại MDMA và 0,6017 gam ma túy (màu vàng), loại MDMA.

Sau khi vụ án xảy ra, Trần Quốc Thành trốn khỏi địa phương. Các bị cáo khác của vụ án gồm Lê Đức Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Tiến, Trần Ngọc Thành bị xét xử vào ngày 28/9/2022; Bản án hình sự sơ thẩm vụ án xử phạt Lê Đức Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Tiến các mức án từ 6,5 năm đến 7,5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Ngọc Thành bị xử phạt 2 năm tù.

Ngày 13/9/2023, Trần Quốc Thành ra đầu thú tại Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2 các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng). Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trần Quốc Thành khai nhận toàn bộ các tình tiết liên quan của vụ án, bản thân Trần Quốc Thành đã một lần bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” với mức phạt tù 4 năm.

Xét nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKSQS Khu vực 71 nhận thấy cần có mức án phù hợp, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian đủ để cải tạo, mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Trên cơ sở đề nghị của VKSQS Khu vực 71, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Minh Trường