Ngày 11/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam) tội 9 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 BLHS.

Theo cáo trạng, Trung vay vốn ngân hàng mua chiếc ôtô chạy Grab. Trong  quá trình chở khách là “cò” đất, Trung nghe theo lời “cò”, vay nóng tiền mua đất. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản đóng băng, Trung thua lỗ nên sa vào tín dụng đen.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trung tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

Trung muốn cầm cố ôtô vay tiền nhưng giấy tờ xe thế chấp ở ngân hàng, nên Trung đặt làm giả giấy tờ xe qua zalo với giá 2,5 triệu đồng. Khi có giấy tờ giả, Trung mang giấy tờ tới tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đức Thắng do chị P.T.N.H (SN 1981) lấy 170 triệu đồng.

Sau đó, Trung muốn vay thêm nhưng không được nên chuyển sang cầm xe cho tiệm cầm đồ khác ở đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) do N.N.S  (SN 1986) làm chủ với giá 300 triệu đồng. Anh S. cùng Trung đến tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đức Thắng để chuộc xe bằng tiền mặt 175 triệu đồng và mang giấy tờ về để làm hợp đồng cầm cố. Tại đây, Trung nhận thêm 125 triệu đồng như đã thỏa thuận ban đầu.

Ngày 18/4/2020, Trung quay lại tiệm anh S. muốn thượng lượng tăng thêm số tiền cầm đồ nhưng không được. Trên đường về, Trung đến cửa hàng xe Bảo Phương Duy (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)  gặp anh D.L (SN 1975) bán lại xe với giá 385 triệu đồng. Anh L. cùng Trung đến tiệm cầm đồ chuộc lại chiếc xe với giá 334 triệu 800 nghìn đồng.

Sau khi về lại cửa hàng xe, anh L. đưa thêm cho Trung 40 triệu đồng và hẹn hai ngày sau làm thủ tục sang tên sẽ chuyển tiếp 10 triệu còn lại. Tuy nhiên đến hẹn không thấy Trung đến nên anh L. đến tận nhà thì bị cáo thừa nhận làm giả giấy tờ xe để bán cho anh này.

Trong 3 lần cầm cố và bán xe này, Trung dùng tiền người sau trả người trước, cáo trạng xác định tổng số tiền Trung lừa đảo là gần 675 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Trung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố. Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 BLHS. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là 12 năm tù.

 

Lê Tâm