Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 6/2017, 5 đối tượng gồm: Lý Văn Tiệu (30 tuổi), K’Trí (38 tuổi), Phùng Văn Cường, (44 tuổi), Triệu Văn Hồi (32 tuổi) và Bế Văn Minh (47 tuổi), đã nhiều lần vào khu vực đèo B40, thuộc địa giới hành chính xã B’Lá và Lộc Bắc để khai thác trái phép tổng cộng 64 cây gỗ các loại để bán lấy tiền tiêu xài.

leftcenterrightdel
Năm bị cáo tại phiên tòa 

Theo thống kê của ngành chức năng, tổng khối lượng lâm sản các bị cáo đã khai thác là trên 146m3, giá trị thiệt hại tương ứng thành tiền theo kết luận định giá là 661 triệu đồng. 

Áp dụng Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Tiệu: 42 tháng tù giam, K’Trí: 15 tháng tù giam, Bế Văn Minh: 12 tháng tù giam, Triệu Văn Hồi và Phùng Văn Cường mỗi bị cáo 18 tháng tù giam; đồng thời các bị cáo phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Tâm An