Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Công Nho (SN 1972), trú tại thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã thực hiện 3 lần xâm phạm mồ mả, hài cốt của một số gia đình.

Lần thứ nhất, do có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị T. (SN 1982), trú tại tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy về việc mua bảo hiểm nhân thọ, ngày 5/5/2022 Nho đến phần mộ của cụ Hoàng Đình S. (là bố chồng của chị T.) tại nghĩa trang nhân dân tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền, dùng xẻng đập vỡ gạch ốp lát trên mặt phần mộ, đào cát từ trong mộ hất ra ngoài.

Lần thứ hai, do bực tức về việc trả tiền vay nợ và tiền lãi của ông Nguyễn Đức T. (SN 1957), trú tại thôn 1 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, cho rằng ông T. tính sai tiền lãi, ngày 17/9/2022 Nho đến phần mộ của cụ Nguyễn Văn C. (bố đẻ ông T.) tại nghĩa trang nhân dân thôn 1 An Định, xã Thụy Văn dùng búa đinh đập 3 cái vào cạnh phía trên bên trái ngôi mộ, làm gạch ốp mộ bị vỡ.

Sau đó, Nho nhắn tin cho ông T. đe dọa, yêu cầu ông T. phải đưa tiền (không yêu cầu số tiền cụ thể).

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi bị cáo Nguyễn Công Nho lấy tiểu sành đựng hài cốt đến cánh đồng thôn 3 Hoành Sơn, xã Thụy Văn cất giấu. (Ảnh: CTV)

Lần thứ ba, ngày 19/10/2022, Nho đến phần mộ của cụ Lê Sỹ T. tại nghĩa trang nhân dân Đồng Quán ở thôn 2 Hoành Sơn, xã Thụy Văn, dùng xẻng đào mộ, lấy tiểu sành đựng hài cốt cụ T. đến cánh đồng thôn 3 Hoành Sơn, xã Thụy Văn cất giấu.

Sau đó, Nho nhắn tin nhiều lần cho bà Nguyễn Thị Q. (SN 1971), trú tại thôn 2 Hoành Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy (là con dâu của cụ T.) đe dọa, yêu cầu phải đưa tiền để được nhận lại hài cốt, nhằm chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Căn cứ vào chứng cứ cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND Thái Thụy đã tuyên phạt Nguyễn Công Nho 4 năm tù về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” và 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Theo đó, Bản án không chỉ có tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo Nho vì lợi ích trước mắt đã có hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm đến chốn tâm linh, xâm phạm đến nơi an nghỉ, hài cốt của người đã khuất mà còn góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương và mang lại sự tin tưởng, an tâm cho người dân.                                                                               

H.P