Ngày 9/6, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm Ninh Thị Vân Anh (“hotgirl” Tina Dương- SN 1995), trú thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ninh Thị Vân Anh bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố về 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại các Điều 175 và Điều 341 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Ninh Thị Vân Anh bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phía bị hại cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Ninh Thị Vân Anh tại phiên tòa. Ảnh: VQ.

Xét tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt 11 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh thỏa thuận thuê chiếc xe ô tô Vinfast Lux A2.0 BKS 51H-242.74 (do anh Dương Quốc Thái, SN 1984, trú phường 17, Q Phú Nhuận, TPHCM là chủ sở hữu) từ Công ty TNHH Vận tải và du lịch Gia đình Việt, trụ sở tại phường 12, Q Tân Bình, TPHCM, doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.

Thời hạn thuê 3 tháng, từ 24/1-24/4/2022.

Hết thời hạn thuê xe, Vân Anh không trả lại xe cho bên cho thuê mà điều khiển xe ra TP Ninh Bình, bán xe cho một người ở TP Hải Dương với giá 500 triệu đồng, sau đó thuê làm một giấy đăng ký xe ô tô giả số 540179 giao cho nạn nhân, để nạn nhân tin tưởng, chuyển thêm tiền, ngoài số tiền đặt cọc, trong thời gian chờ làm thủ tục sang tên.

Kết quả giám định của cơ quan thẩm quyền tỉnh Bình Thuận vào tháng 10/2022 xác định, giá trị của xe ô tô 51H-242.74 là gần 774 triệu đồng; trong khi giấy đăng ký xe ô tô số 540179 là giả.

V.H