leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 3/2021, thông qua mạng internet, Bùi Trọng Nghĩa quen biết với T.Q.M (SN 1993). Sáng ngày 23/3/2021, Nghĩa nhiều lần đến tiệm game “Nam Phong 2” tại số 544, đường Thủ Khoa Huân, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang chơi game và thua hết khoảng 12.950.000 đồng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, M. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Piaggio, loại Vespa đến nhà rủ Nghĩa đi chơi và chủ động giao xe cho Nghĩa điều khiển chở M. trên các tuyến đường thuộc TP Châu Đốc. Khi Nghĩa điều khiển xe, M. ngồi phía sau dùng tay sờ vào người và hôn vào cổ làm Nghĩa khó chịu. Do tức giận M. có hành vi dâm ô, Bùi Trọng Nghĩa lấy dao (loại dao Thái lan) đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, lưng giết chết M.. Sau khi M. chết, Nghĩa lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền vàng 18K và một xe mô tô nhãn hiệu Piaggio, loại Vespa, với tổng giá trị tài sản 111.058.651 đồng rồi tẩu thoát.

Sáng ngày 24/3/2021, Nghĩa đi bộ đến tiệm game “Nam Phong 2” nhờ Lê Hiền Hậu chở đến tiệm vàng “Kim Hà” bán sợi dây chuyền được 34.422.000 đồng, rồi quay lại tiệm chơi game, thắng được 5.400.000 đồng, lấy tiền chuộc 2 xe mô tô đã mang cầm vào ngày 23/4/2021 hết 6.200.000 đồng. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Nghĩa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Châu Đốc đầu thú và giao nộp số tiền còn lại 33.578.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Quá trình xét xử, nhận thấy hành vi của bị cáo Nghĩa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bản thân bị cáo mặc dù chưa đủ 18 tuổi, nhưng không chăm lo học hành, lại đam mê chơi game dẫn đến bị nhà trường buộc thôi học. Sau nhiều lần được sự khuyên bảo của gia đình, tận tình giúp đỡ của Ban Giám hiệu và quý thầy cô để bị cáo được trở lại trường nhập học cùng bạn bè, bổ sung kiến thức, tạo nền tảng cho tương lai sau này. Nhưng trái lại với những kỳ vọng của cha, mẹ và thầy cô, bị cáo vẫn không nhận thức được hành vi của mình mà tiếp tục bỏ học để đi chơi game.

Để có tiền chơi game, bị cáo đã mang bán, cầm các tài sản của bị cáo, gia đình và mượn tiền của bị hại chơi game và thua hết 12.950.000 đồng. Không dừng lại ở đó, với bản tính côn đồ hung hãn và để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà bị cáo đã bất chấp pháp luật, sử dụng dao giết chết bị hại và cướp tải sản, để có tiền chuộc lại các tài sản của gia đình đã mang đi cầm cố và tiếp tục phục vụ nhu cầu chơi game của bản thân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Nghĩa 18 năm tù về hai tội “Giết người” và Cướp tài sản”. Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha, mẹ thiếu quan tâm, chăm sóc, theo dõi, giáo dục con để dẫn đến hậu quả thương tâm cho cả hai gia đình bị cáo và bị hại./.

Phi Sơn - Thanh Trúc