Ngày 27/11, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Phương (SN 1985, trú huyện Quế Sơn) 11 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phương, Võ Tấn Phát (SN 1996, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam), Nguyễn Chí Linh (SN 1994, trú huyện Thăng Bình), Văn Tuấn Kiệt (SN 1992, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) làm chung nghề bốc vác tại chợ đầu mối phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Khoảng 21 giờ ngày 9/6, Phát và Linh đi chơi về còn Kiệt và Phương đang nằm ngủ trên giường. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên toà xét  xử

Phát thấy Phương nằm ngủ trên gối của mình thì nói "anh cho em lấy cái gối nằm ngủ" rồi ôm gối xuống đất nằm chơi điện thoại. Phương không để ý Phát nói gì, bất ngờ bị Phát giật mất cái gối cộng thêm việc nhớ lại chuyện Phát hay giao việc nặng cho mình trong lúc làm việc chung, rồi chuyện vợ mình đang đòi ly hôn, Phương rất bực tức và nảy ý định đánh Phát cho hả giận. 

Khoảng 5-10 phút sau, nhân lúc Linh và Kiệt ra ngoài hóng gió, Phương đi ra phòng khách tìm hung khí đánh Phát. 

Lợi dụng Phát đang mải nằm chơi điện thoại, Phương dùng dao chém hai nhát vào vùng đỉnh đầu và vùng lưng nạn nhân, thương tích 52%. Sau khi gây án, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường và bắt xe vào TP HCM. 

Đến ngày 19/7, Phương ra đầu thú tại Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Lê Tâm