Theo nội dung vụ án, Nguyễn Trung Trực là Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Thăng An (gọi tắt Công ty Thăng An), trụ sở tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Cuối năm 2021, Trực thỏa thuận với Thái việc hỗ trợ mở rộng hoạt động công ty tại miền Bắc, đổi lại, Thái được đứng tên 10% cổ phần, không cần góp vốn nhưng sẽ hưởng lợi nhuận, nếu kinh doanh hiệu quả.
Bên cạnh thỏa thuận phát triển Công ty Thăng An, Trực và Thái còn thống nhất hỗ trợ Công ty TNHH Mwood vay vốn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Smedf) hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác. Thực hiện việc này, Trực yêu cầu ông Tạ Trương Bảo - Chủ tịch HĐTV Công ty Mwood cung cấp hồ sơ vay vốn và chuyển 50 triệu đồng để "xem xét hỗ trợ".
Sau khi nhận tiền, Trực giữ lại 5 triệu đồng, chuyển hồ sơ và 45 triệu đồng còn lại cho Thái. Ngày 14/1/2022, Trực đại diện Công ty Thăng An ký hợp đồng hỗ trợ Công ty Mwood vay từ 21 đến 30 tỉ đồng với chi phí 2 tỉ đồng. Mwood đã tạm ứng 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trực, sau đó Trực chuyển số tiền này cho Thái.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trực và Thái không thực hiện theo nội dung hợp đồng, mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi hết thời hạn, phía Công ty Mwood yêu cầu hoàn trả nhưng Trực và Thái viện lý do số tiền đã nộp vào Quỹ Smedf nên chưa thể rút ra.
Quá trình điều tra, CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Công ty Thăng An không đăng ký ngành nghề liên quan đến tư vấn vay vốn. Đồng thời, Quỹ Smedf cũng không tiếp nhận hồ sơ vay nào từ Công ty Mwood.
Hai cổ đông còn lại của Công ty Thăng An là ông Lê Tấn Thành và ông Phan Viết Trịnh khai, không biết việc Trực sử dụng pháp nhân công ty để ký hợp đồng với Mwood và nhận tiền. Hiện Trực và Thái đã khắc phục hậu quả, trả lại số tiền 600 triệu đồng cho Công ty Mwood.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án và đề nghị của đại diện VKSND tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Quang Thái 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015.