Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo bản án, Dũng đã giả danh Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt của bị hại 4,5 tỉ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài và đến tháng 3/2026 mới trở về Việt Nam đầu thú.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng cuối năm 2018, anh Đinh Quang C. (SN 1986) là chủ sở hữu một căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Do không có nhu cầu sử dụng, anh C. rao bán căn hộ với giá 40 tỉ đồng.
Biết thông tin này, Nguyễn Quang Dũng tìm đến và giả vờ hỏi mua căn hộ. Trong quá trình trao đổi, Dũng tự giới thiệu mình là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Dũng đề nghị anh C. cho ở nhờ căn hộ một thời gian để có thêm thời gian thu xếp tiền mua nhà.
Tin tưởng những thông tin Dũng đưa ra, anh C. đồng ý cho Dũng ở nhờ. Sau đó, Dũng chuyển đến sinh sống tại căn hộ này.
Trong thời gian ở đây, Dũng tiếp tục sử dụng vỏ bọc là một sĩ quan quân đội cấp tướng để tạo dựng hình ảnh và mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Qua các mối quan hệ, Dũng quen biết anh Trần Văn T. (SN 1984, trú phường Yên Sở, TP Hà Nội), người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Dũng giới thiệu với anh T. rằng mình là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và có nhiều mối quan hệ trong quân đội.
Để củng cố lòng tin, Dũng nhiều lần mời anh T. đến chơi tại căn hộ ở phố Hoa Lan 7 và nói dối rằng đây là nhà của mình.
Sau khi tạo dựng được sự tin tưởng, Dũng đưa ra thông tin gian dối rằng đang cần tiền để phục vụ việc mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, đồng thời đề nghị anh T. cho vay tiền.
Tin rằng Dũng là người có chức vụ, có khả năng thực hiện việc mua bán vũ khí cho Bộ Quốc phòng và cũng muốn thiết lập quan hệ, nên anh T. đã chuyển cho Dũng tổng cộng 4,5 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền, Dũng không sử dụng vào mục đích như đã nói mà chi tiêu cá nhân hết số tiền này.
Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài nhằm tránh sự xử lý của cơ quan chức năng. Theo cáo trạng, Dũng di chuyển qua nhiều nước châu Âu và bị cơ quan Công an truy nã.
Đến tháng 1/2026, Dũng trốn sang Thái Lan. Sau đó, ngày 7/3/2026, Dũng chủ động liên hệ với Cơ quan điều tra, xin được trở về Việt Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại và các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai, HĐXX xác định hành vi của Nguyễn Quang Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.