Ngày 29/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Hiếu (SN 1982, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hiếu tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát, Hiếu và chị N.T.H (SN 1984, trú cùng phường) là vợ chồng và có với nhau 3 người con chung nhưng ly hôn từ tháng 1/2022. Lúc này, người con gái sinh năm 2006 sống cùng với Hiếu.

Đến khoảng 15h ngày 6/3, Hiếu rủ con gái đi làm rẫy cùng nhưng chị H. không cho đi. Bực tức, Hiếu đã đi về nhà mình lấy một cái cuốc sang nhà chị H. Khi vừa đến nơi, nhìn thấy chiếc xe ô tô bán tải của chị H. đang đậu trước cổng, Hiếu liền dơ cuốc bổ một cái vào nắp ca-pô.

Tiếp đó, Hiếu vào nhà và cầm cuốc bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu và vai vợ cũ. Thấy vậy, người thân trong nhà đã chạy đến can ngăn, tước lấy cây cuốc trên tay Hiếu mang đi cất.

Ngay sau khi gây án xong, Hiếu bỏ về nhà mình, còn chị H. được mọi người đưa đi cấp cứu. Đáng nói, khi nhìn thấy chiếc xe ô tô của chị H. đang chở nạn nhân đi cấp cứu qua cổng nhà mình, Hiếu tiếp tục nhặt 2 cục gạch ném vỡ kính phía ghế lái.

Chị H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu với tỉ lệ thương tật là 2%. Riêng chiếc xe ô tô, kết quả giám định bị thiệt hại hơn 4,7 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Hiếu 9 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hình phạt Hiếu phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù./.

Nguyễn Quân