Ngày 3/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thế Boon 5 năm tù vì tội “Giết người”.

Khoảng 22h ngày 3/6/2019, Nguyễn  Tuấn Anh (SN 1986, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gọi điện  rủ Nguyễn Huy Tân (SN 1988, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1971, hàng xóm anh Tuấn) ăn uống.

Khi đến nơi thì đã thấy anh Tuấn Anh và Trần Thế Boon (cháu của anh Hoàng) có mặt tại nhà anh Hoàng.

Trong lúc ăn uống, Boon rủ Tân cùng đi đánh nhau nhưng Tân không đồng ý nên giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Boon khiêu khích khiến Tân tức tối, cầm ly bia đang uống ném vào đầu đối phương gây thương tích. Ngay lập tức, Boon xông vào đánh nhau với Tân và được anh Tuấn Anh can ngăn. Vẫn chưa dừng lại, Boon tiếp tục lấy 1 con dao đâm 1 nhát trúng phần bụng dưới phía bên trái của nạn nhân. Sau đó, cả hai được mọi người ngăn cản và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, Tân mang tỉ lệ thương tích là 52%.  Tân cũng có hành vi gây thương tích cho Trần Thế Boon với tỷ lệ thương tích là 6%. Tuy nhiên, Boon đã có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án, cơ quan Công an quận Thanh Khê đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Tân về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Boon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thế Boon 5 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Tâm