Theo cáo trạng của VKSND, đối tượng Lâm thường xuyên truy cập vào các trang mạng để xem các bài viết của đối tượng phản động tuyên truyền nội dung xấu nên có thái độ thù địch, chống Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước".

Từ năm 2019, Lâm sử dụng tài khoản Facebook tên "Nguyễn Lâm" tham gia đăng tải, chia sẻ bài viết trên nhóm của trang "Nhật ký yêu nước" do tài khoản Facebook "Nguyễn Nam Quốc" làm quản trị.

Sau một thời gian, Lâm chủ động nhắn tin và được chủ tài khoản "Nguyễn Nam Quốc" giao cho làm kiểm duyệt viên trên trang khác cũng có tên "Nhật ký yêu nước".

Đến năm 2022, Lâm tự tạo lập, quản trị trang riêng cũng có tên "Nhật ký yêu nước" để tiếp tục đăng tải, chia sẻ các bài viết với mục đích phỉ báng, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tham gia các nhóm trên 3 trang Facebook nói trên, Lâm hoạt động tích cực, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống phá Nhà nước.

Nhiều bài viết do Lâm tự biên soạn hoặc lấy từ trên mạng, chỉnh sửa để đăng hoặc chia sẻ lại một số bài viết của người khác.

Với vai trò quản trị viên, kiểm duyệt viên, Lâm kiểm tra các bài viết của các thành viên khác phải có nội dung chống Đảng, Nhà nước mới cho đăng.

Ngày 7/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện Lâm có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Nguyễn Lâm" đăng 19 bài viết với 34 trang tài liệu vào trang Facebook của nhóm "Nhật ký yêu nước".

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông, 19 bài viết với 34 trang tài liệu được in ra từ Facebook "Nguyễn Lâm" của Lâm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân…

Từ những hồ sơ và căn cứ theo tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án trên đối với Lâm./.

Nho Thanh