Ngày 24/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã  xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Việt Khánh (SN 1983), trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, trong quá trình sử dụng mạng internet, Hoàng Việt Khánh đã tiếp thu, tiếp nhận không chọn lọc, đọc, nghiên cứu các tài liệu xấu độc, sách không chính thống từ đó có cái nhìn phiến diện, quan điểm lệch lạc, tư tưởng chống Nhà nước CNXHCN Việt Nam.

Sử dụng trang Facebook cá nhân mang tên “Hoàng Khánh”, Khánh thường xuyên chia sẻ các bài viết của các đối tượng chống đối cũng như tự biên soạn các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ XHCN, nhằm chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hoàng Việt Khánh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CA.

Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, thu thập được 126 bài viết, 1 video được đăng tải trên trang Facebook Hoàng Khánh, chứa nhiều nội dung vi phạm pháp luật, có lượng tương tác lớn, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trong và ngoài nước gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh với tội danh nêu trên. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét hành vi, tính chất phạm tội, HĐXX xác định, đây là vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo  rất nguy hiểm, diễn ra trong một thời gian dài; có tính chất, mức độ rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cần phải được xử lí nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Việt Khánh 8 năm tù; tuyên buộc quản chế bị cáo tại địa phương 3 năm sau khi mãn hạn tù.

PV