Ngày 25/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Như Long (SN 1998, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, tối 11/2/2021 (đêm 30 Tết), Hùng đi ăn tất niên cùng  nhóm bạn tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) đến 23h30 thì về.

Đến 0h ngày 12/2 (đúng thời điểm giao thừa), trên đường về, Hùng có ghé vào nhà Long để đòi 15 triệu đồng mà Long đã mượn trước đó còn nhóm bạn đứng ngoài cổng chờ.

Lúc này, gia đình Long vừa đón giao thừa xong. Thấy Long, Hùng chửi thề và nói: “Mi nợ tiền của ta, mi không trả mà mi còn trốn đi đâu nữa”. Long đáp lại: “Thư thả cho em mấy bữa rồi em trả”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Long tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

Nguyễn Tiến Quận (SN 1997, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đứng ngoài nghe Hùng chửi Long thì vào giảng hòa. Sau khi nói chuyện với Long, Quận nói với Hùng “Để mồng mười hắn trả cho”. Hùng đồng ý, đi ra ngoài đường đứng nhưng vẫn tiếp tục chửi thề, la hét những người hàng xóm của Long.

Thấy Hùng say xỉn, nhóm bạn đi cùng lấy xe chở anh về nhà nhưng đi được một đoạn thì anh Hùng yêu cầu dừng xe. Anh này đi bộ về phía nhà Long và tiếp tục chửi thề, la hét, thách thức hàng xóm của Long với những lời lẽ thô tục.

Bực tức vì bị đòi nợ đúng đêm giao thừa, Long đã dùng dao đâm Hùng thương tích 23%. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn Long đến Công an xã Hòa Sơn đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố. Bị hại Hùng vắng mặt, tuy nhiên phía bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho Long.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của bị hại. Tuy nhiên, trong vụ việc này phía bị hại cũng có lỗi. Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam, giây phút giao thừa hết sức thiêng liêng, ai cũng mong muốn đón nhận những điều vui vẻ, may mắn, tốt đẹp cho năm mới. Hành vi say xỉn rồi chửi bới, thách thức gia đình bị cáo và những người xung quanh của bị hại là không chấp nhận được.

HĐXX tuyên phạt Long 8 năm 6 tháng tù giam.

 

L.T